Thứ bảy tuần vừa rồi, công nghệ xác định bàn thắng đã được ứng dụng hiệu quả trong trận Liverpool và Chelsea. Bàn thắng của G. Cahill (Chelsea) được tính khi công nghệ cho thấy bóng nằm trong tay thủ môn của Liverpool nhưng đã qua vạch vôi cầu môn, mà mắt thường khó thấy được. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ dừng lại ở công nghệ đường biên ngang. Bóng đá nên áp dụng công nghệ chiếu lại những pha bóng gây tranh cãi như phạt thẻ đỏ, việt vị, bóng chạm tay... càng sớm càng tốt.
Trước hết là quyết định rút thẻ đỏ : trợ lý trọng tài thứ tư hoặc một quan chức trong ban tổ chức phải ngay lập tức xem lại xem thẻ đỏ có thỏa đáng không. Với những cầu thủ bị thẻ đỏ thì thời gian để quyết định cũng mất khoảng 30 giây, thậm chí dài hơn do tranh cãi trước khi rời sân, thời gian đó đủ để các quan chức xem xét trước khi quyết định. Nếu pha chiếu lại cho thấy thẻ đỏ là rõ ràng thì trọng tài được thông tin ngay lập tức và rút thẻ đỏ cũng chưa muộn. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với những quyết định sai lầm.