Cần chiến lược mới cho bóng đá nữ

Thất bại ở Giải vô địch bóng đá nữ Ðông Nam Á 2022 tại Philippines vừa qua không những khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất đi ngôi vị số 1 mà còn phải nhìn lại mình trước sự trỗi dậy của các đội bóng nữ trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Các nữ cầu thủ vỡ òa niềm vui với bàn mở tỷ số trong trận gặp Đài Bắc (Trung Quốc) tại khuôn khổ vòng play-off World Cup 2023. (Ảnh: Getty/TTXVN)
Các nữ cầu thủ vỡ òa niềm vui với bàn mở tỷ số trong trận gặp Đài Bắc (Trung Quốc) tại khuôn khổ vòng play-off World Cup 2023. (Ảnh: Getty/TTXVN)

Quá trình tập trung và những chuyến tập huấn trước thềm giải đấu của đội tuyển nữ nước ta, có thể nói kết quả đáng buồn này không phải từ sự chuẩn bị kém chu đáo. Thầy trò huấn luyện viên Mai Ðức Chung đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà tài trợ và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tập huấn tại Pháp và có trận giao hữu lịch sử với đội tuyển quốc gia Pháp.

Ðến Philippines tham dự giải với tâm thế nhà đương kim vô địch và vừa giành Huy chương vàng SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy khí thế và có những trận thắng dễ dàng ở vòng bảng. Tuy nhiên, lịch thi đấu khắc nghiệt hai ngày một trận dưới thời tiết nắng nóng đã bào mòn sức lực của toàn đội bên cạnh điều cần thừa nhận là hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đang có vấn đề cùng tâm lý có phần chủ quan. Các cầu thủ thi đấu mất tập trung, đặc biệt là ở những thời điểm cuối trận và họ đã phải nhận tới tám bàn thua trong hai trận gặp đội tuyển nữ Philippines và Myanmar.

Ðể chuẩn bị kế hoạch bảo vệ ngôi vô địch trên đấu trường SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia trong năm sau, nhất là World Cup 2023, theo huấn luyện viên Mai Ðức Chung, điều quan trọng với đội tuyển nữ nước ta lúc này là sự bổ sung về lực lượng. Thế nhưng, đây cũng là bài toán nan giải với ban huấn luyện khi nguồn cầu thủ chất lượng từ các câu lạc bộ trong nước rất khan hiếm, trong khi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, cơ sở nền tảng của một nền bóng đá mạnh lại không có được sự cạnh tranh cần thiết khi chỉ có vài đội tranh tài, công tác đào tạo trẻ ở nhiều địa phương chưa tốt. Ðiều này khiến đội tuyển nữ quốc gia rất khó tuyển quân.

Khi đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Ðức Chung đã thẳng thắn chia sẻ: Ðội tuyển cần củng cố lực lượng. Ban huấn luyện đã mở rộng tuyển chọn, thậm chí từ cả nguồn cầu thủ Việt kiều về tập luyện, kiểm tra, rà soát. Khó khăn trước mắt là phải giải quyết việc nhập tịch. Ðó cũng là xu thế chung nếu nhìn vào một số nền bóng đá nữ trong khu vực. Chỉ trong một năm qua, Philippines nhập tịch hơn chục cầu thủ đến từ các nền bóng đá nữ phát triển ở châu Âu, Mỹ hay Canada, trong số này có rất nhiều cựu tuyển thủ. Với thể lực dồi dào và thể hình cao to hơn, khả năng đánh đầu của họ rất tốt. Trong bốn bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Việt Nam ở Giải vô địch bóng đá nữ Ðông Nam Á vừa qua, có tới ba pha đánh đầu không thể cản phá là minh chứng rõ nhất cho thấy những ưu thế của tuyển nữ Philippines cho chiến lược này.

Tại World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand, đối thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ được biết sau lễ bốc thăm vào tháng 10 tới. Chuẩn bị thế nào cho lần đầu tham dự World Cup là điều phải làm ngay từ bây giờ nhằm tránh những thất bại nặng nề. Nhìn vào trận giao hữu thua đội tuyển bóng đá nữ Pháp ở hạng ba thế giới với bảy bàn không gỡ hồi tháng 6 đã cho thấy khoảng cách khá xa của bóng đá nữ Việt Nam với các đối thủ ở sân chơi đẳng cấp thế giới. Ở trận này, tuyển Việt Nam chỉ có một cú dứt điểm về phía khung thành đối phương so với 31 cú dứt điểm của tuyển nữ Pháp.

Theo giới chuyên môn, để chơi tốt ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cần được đi châu Âu tập huấn thi đấu với những đối thủ cao to, chơi bóng bổng tốt. Kêu gọi cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng là một hướng đi khác nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Sắp tới, ban huấn luyện đội tuyển nữ sẽ làm việc với VFF về chuyện kêu gọi và tạo điều kiện cho cầu thủ Việt kiều trở về khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện cũng đã có một số cầu thủ nữ Việt kiều ở Australia, Pháp và Mỹ đang mong muốn về thi đấu cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh mới đây chia sẻ: "Thực tế, trình độ bóng đá nữ châu Á nói chung vẫn còn khiêm tốn so với phần còn lại của thế giới. Vì thế, mục tiêu đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng để giành được kết quả tốt nhất có thể ở kỳ World Cup 2023. Ðối với vấn đề lực lượng, cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề thủ tục nhập tịch để bổ sung lực lượng cầu thủ Việt kiều. Chúng tôi sẽ rà soát và bổ sung nếu cầu thủ đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cũng như quy định. Ðối với cầu thủ có sẵn quốc tịch Việt Nam, tôi nghĩ họ sẽ kịp phục vụ đội tuyển quốc gia trước World Cup 2023".

Với chiến lược cụ thể và chuẩn bị kỹ càng, trong lần đầu tham dự World Cup, có thể các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam sẽ tạo nên những bất ngờ và tiếp tục ghi thêm những dấu ấn mới đáng nhớ, như cách mà đội tuyển U20 và futsal Việt Nam từng làm được khi chinh chiến ở đấu trường thế giới.