Cận cảnh công trường xây bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực Covid -19

NDO -

Sau hơn 2 tuần xây dựng, với hơn 1.000 công nhân chia 3 ca, làm việc 24/24 giờ để gấp rút hoàn thành dự án. Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực Covid-19, nơi điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch của TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện.

Từ ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc Covid-19 chính thức khởi công tại ô đất D1/CQ3, trong khu đất có diện tích 3,5ha, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội).
Từ ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc Covid-19 chính thức khởi công tại ô đất D1/CQ3, trong khu đất có diện tích 3,5ha, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai - Hà Nội).
1_8-1629101203715.jpg
Ngày 24/7, Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực cho bệnh nhân Covid-19 chính thức khởi công tại ô đất D1/CQ3, trong khu đất có diện tích 3,5ha, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 
3_2-1629101201476.jpg
 Chỉ sau hơn 2 tuần thần tốc thi công, Bệnh viện đã gần như đã hoàn thiện một số hạng mục chính.
Cận ảnh tại công trường xây dựng
PGS, TS Phạm Thị Bích Đào cho biết: "Trước mắt, chúng tôi sẽ có 100 giường bệnh điều trị Covid-19 vào cuối tháng 8, sau đó, sẽ bổ sung thêm 500 giường sẵn sàng phục vụ”.
6_1-1629101201754.jpg
 Công nhân tiến hành lắp đặt đường điện.
7-1629101201927.jpg
 Các kỹ sư, giám sát công trình có mặt ở mọi nơi, nhằm bảo đảm các hạng mục thi công đúng và nhanh nhất.
8_1-1629101202366.jpg
 Những bức vách được làm bằng vật liệu đặc biệt vừa nhẹ, vừa chống nóng.
10_1-1629101202069.jpg
“Những ngày này thời tiết khá nóng và oi, làm việc liên tục mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức, nhằm bảo đảm thi công nhanh nhất để đưa vào sử dụng phục vụ công tác chống dịch”, một công nhân chia sẻ. 
12-1629101202682.jpg
 Các dãy nhà đều được lắp phần mái bằng các vật liệu đặc biệt, chắc chắn, nhẹ lại chống nóng.
15-1629101202949.jpg
 Một số tòa của dãy nhà đang tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió.
16-1629101203168.jpg
  Đơn vị Viettel cung ứng các phần mềm cũng như hệ thống giám sát cho Bệnh viện.
18-1629101203293.jpg
 Trước tình hình dịch tại Hà Nội diễn biến phức tạp, bệnh viện dã chiến chuyên thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, để đưa vào phục vụ công tác chống dịch.
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan