Trong đó, bị cáo Bùi Hữu Trí (sinh năm 1979 - chuyên viên phụ trách xây dựng Sở) lãnh 20 năm tù tội nhận hối lộ, tám năm tù về tội tham ô tài sản và năm tù về tám tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng mức hình phạt cao nhất là 30 năm và buộc nộp số tiền 2,46 tỷ đồng.
Bị cáo Phan Đăng Khôi (SN 1975, con rể nguyên giám đốc Sở, Phó Giám đốc công ty An Thái Long và là thành viên công ty TNHH Long Giang Vina) 20 năm tù tội đưa hối lộ, 15 năm tù về tội tham ô tài sản và năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hình phạt cao nhất 30 năm tù. Trần Lê Đông (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Sở VH-TT&DL) bảy năm tù về tội tham ô tài sản. Phạm Tiến Ngọ (SN 1960, chủ DNTN Thành Tiến) 17 năm tù. Nguyễn Văn Dự (SN 1974, Giám đốc chi nhánh công ty TNHH TM DV tại Vĩnh Long) sáu năm tù cùng về tội đưa hối lộ. Nguyễn Hữu Tế (SN 1970, Giám đốc công ty CP Xây dựng Cần Thơ) năm năm tù. Trần Văn Tài (SN 1984, Giám đốc công ty Kiến Việt) năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Tố Tranh, nguyên giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bị tuyên một năm tù tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và 2 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt ba năm giam.
Như NDĐT đã đưa tin, Bùi Hữu Trí là chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, biết cơ quan này đang làm chủ đầu tư xây của nhiều dự án xây dựng, trùng tu, sửa chữa nhiều di tích trên địa bàn tỉnh. Trí đã móc nối với nhà thầu là DNTN Thành Tiến do Phạm Tiến Ngọ làm giám đốc.
Theo thoả thuận, Trí tạo điều kiện cho NDTN Thành Tiến được trúng thầu hoặc chỉ định thầu. Ngược lại, Phạm Tiến Ngọ phải chung chi 10% giá trị gói thầu cho Trí. Tổng các giá trị gói thầu NDTN Thành Tiến trúng thầu lên đến 24,2 tỷ đồng, tức Bùi Hữu Trí được “lại quả” 2,42 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày bị bắt 17-7-2012, Phạm Tiến Ngọ mới chung chi 1,89/2,42 tỷ đồng cho Bùi Hữu Trí.
Ngoài ra, Trí còn nhận hối lộ của nhiều nhà thầu khác cũng để mục đích cho đơn vị trúng thầu. Tổng số tiền Bùi Hữu Trí đã nhận hối lộ lên đến 2,46 tỷ đồng, tham ô 359 triệu đồng. Còn bị cáo Nguyễn Tố Tranh với cương vị là giám đốc Sở nhưng thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để mặc cấp dưới tự tung tự tác, nhận hối lộ nhiều tỷ đồng. Vụ án đã gây bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian dài.