Campuchia từ chối hoàn trả tiền viện trợ

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ không hoàn trả tiền viện trợ cho Ngân hàng Thế giới (WB) nếu tổ chức này tiếp tục từ chối cung cấp thêm bằng chứng liên quan đến những lời cáo buộc về gian lận và tham nhũng trong các dự án do WB tài trợ cho Campuchia. 

Tuyên bố trên của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa WB và Chính phủ Campuchia trở nên căng thẳng sau khi WB hủy bỏ hàng chục hợp đồng với lý do có gian lận trong các dự án tài trợ của WB.

Trước đó, các đại diện của WB cho biết họ đã trao cho chính phủ Campuchia những bằng chứng cho thấy có các hành vi tham nhũng trong các dự án do WB tài trợ. Tuy nhiên, WB đã không cung cấp một số chi tiết quan trọng với lý do bảo vệ các nguồn đã cung cấp thông tin mật.

Ông Hun Sen chỉ trích sự giải thích trên của WB là chưa thỏa đáng và đòi WB phải tiết lộ các nguồn cung cấp thông tin. Ông lập luận các nguồn tin nặc danh không đáng tin cậy và việc sử dụng các nguồn tin này không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen còn cáo buộc chính những nhà tư vấn nước ngoài mà WB thuê trong các dự án nói trên đã tham nhũng. Theo ông, những nhà tư vấn nước ngoài, đã ký thực hiện các hợp đồng bị WB cáo buộc có gian lận, là người có quyền quyết định, vì vậy họ chính là đối tượng tham nhũng gấp nhiều lần so với các quan chức Campuchia.

Tuy nhiên, WB đã bác bỏ cáo buộc này và tuyên bố không có bằng chứng về việc nhân viên của WB sai phạm. Trong khi đó, WB thông báo đã ngừng cấp thêm vốn cho các dự án phát triển ở Campuchia với lý do phát hiện thêm chứng cứ về hành vi gian lận và tham nhũng trong các dự án được WB tài trợ.

Ngoài ra, trong tuần này, WB cũng đã hủy thêm 13 hợp đồng tài trợ cho Campuchia, nâng số hợp đồng bị hủy bỏ lên 43 với tổng giá trị là 11,9 triệu USD. Hiện tại, WB còn đề nghị Campuchia trả lại tất cả các khoản tài trợ đã được giải ngân theo các hợp đồng bị WB cáo buộc có gian lận.

Tuy nhiên, hiện WB vẫn chưa xác định số tiền Chính phủ Campuchia phải hoàn trả là bao nhiêu.

Trước đó, năm 2003, Chính phủ Campuchia đã hoàn trả cho WB 2,8 triệu USD sau khi tổ chức này cáo buộc quan chức chính phủ đã tham nhũng trong dự án của WB cung cấp mô-tô cho các quân nhân giải ngũ.

Có thể bạn quan tâm