Campuchia: Kỷ niệm 64 năm Ngày giành độc lập

Ngày 9-11, tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 64 năm Ngày giành độc lập từ thực dân Pháp (9-11-1953 - 9-11-2017). Tại lễ kỷ niệm, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã đặt vòng hoa và thắp ngọn đuốc chiến thắng tại Ðài Ðộc lập.

Campuchia: Kỷ niệm 64 năm Ngày giành độc lập

Dưới sự trị vì của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, tiếp nối là sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đất nước Campuchia đã giành nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Campuchia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới ngày càng phát triển. Những năm gần đây, Campuchia đã đạt những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội được quốc tế đánh giá cao.

Cuba: Nhật Bản giúp tăng năng suất lúa gạo

Ngày 8-11, tại thủ đô La Habana, đại diện hai chính phủ Cuba và Nhật Bản đã ký thỏa thuận về trao tặng thiết bị nông nghiệp với tổng giá trị khoảng 10 triệu USD, nhằm giúp quốc đảo Caribe tăng sản lượng lúa gạo. Đơn vị tiếp nhận các thiết bị này là Tập đoàn Doanh nghiệp nông sản Cuba; Các thiết bị nêu trên sẽ được phân phối về tám trong số 15 tỉnh, thành phố. Ngoài chuyển giao trang, thiết bị, phía Nhật Bản cũng hỗ trợ kỹ thuật trong ngành trồng lúa cho Cuba. Hiện, hằng năm Cuba vẫn phải chi hai tỷ USD để nhập khẩu lương thực.

Pháp: Cam kết hỗ trợ khu vực Sahel

Ngày 8-11, Đặc phái viên của Pháp tại khu vực Sahel Jean-Marc Chataigner cho biết, nước này sẽ tăng mức viện trợ phát triển cho khu vực Sahel ở châu Phi, bao gồm cả khoản hỗ trợ cho lực lượng chống khủng bố G5 do năm quốc gia khu vực Sahel mới thành lập. Theo đó, Pháp sẽ hỗ trợ thêm cho khu vực này khoảng 200 triệu euro, tăng thêm một phần ba mức viện trợ phát triển hiện nay cho khu vực này. Theo ông Chataigner, phát triển và an ninh tại khu vực Sahel phải được bảo đảm. Một trong hai yếu tố này không thể tồn tại nếu thiếu yếu tố kia.

Lực lượng chống khủng bố G5 của Sahel là lực lượng được năm quốc gia gồm Mali, CH Chad, Mauritania, Niger và Burkina Faso thành lập, có nhiệm vụ chính là đấu tranh chống các nhóm hồi giáo cực đoan và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoành hành tại khu vực sa mạc Sahara.

Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ hơn 2.600 người di cư trái phép

Ngày 8-11, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã phát hiện và bắt giữ hơn 2.600 người di cư không có giấy tờ trong một chiến dịch truy quét diễn ra trên khắp nước này. Theo đó, các lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã vây bắt hơn 1.600 người nhập cư đang tìm cách vào nước này bất hợp pháp từ Syria. Cảnh sát cũng phát hiện khoảng 170 người nhập cư không giấy tờ đang cố vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Trong khi đó, khoảng 570 người nhập cư bị chặn giữ tại tỉnh Edirne, đông-bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Những người nhập cư trái phép khác bị bắt giữ tại các điểm kiểm soát ở tỉnh Sivas và Kastamonu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể bạn quan tâm