Campuchia bỏ một số yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh

NDO -

Ngày 17/3, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng ký ban hành thông báo hủy bỏ một số yêu cầu về xét nghiệm đối với người nhập cảnh.

Việc hủy bỏ một số yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 được kỳ vọng thu hút thêm du khách quốc tế đến Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Việc hủy bỏ một số yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 được kỳ vọng thu hút thêm du khách quốc tế đến Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Theo đó, văn bản có hiệu lực từ 17/3/2022, hủy bỏ yêu cầu người nhập cảnh xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị 72 giờ trước khi đến Campuchia; bỏ yêu cầu xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu; cho phép nối lại việc cấp Thị thực khi đến (Visa On Arrival) cho tất cả khách quốc tế nhập cảnh theo đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Dù đã bỏ một số yêu cầu như trên, Bộ Y tế Campuchia vẫn khuyến khích tất cả hành khách tự làm xét nghiệm Covid-19. Cùng với đó, người nhập cảnh phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19 khi đến Campuchia. Theo đó, hành khách chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ, phải cách ly 14 ngày tại địa điểm do Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ định.

Chính phủ quốc gia Đông Nam Á này đưa ra quyết định trên khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 hiện đã đạt ở mức cao so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Tính đến ngày 16/3, đã có 14.768.988 người (92,31% dân số) từ 3 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng dịch. Trong đó, có hơn 7,7 triệu người tiêm 3 mũi và hơn 1,1 triệu người đã tiêm mũi thứ 4.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại đất nước Chùa Tháp vẫn ở mức thấp trong nhiều ngày qua. Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 16/3, cơ quan chức năng công bố 140 ca nhiễm chủng Omicron (xét nghiệm bằng phương pháp PCR) và 1 trường hợp tử vong (chưa tiêm vaccine).

Tính từ đầu dịch đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 134.492 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 130.028 bệnh nhân đã phục hồi và 3.049 trường hợp không qua khỏi.