Lượng cần sa nói trên lớn gấp 16 gần tổng lượng cần sa cảnh sát thu giữ được trong bảy tháng đầu năm nay.
Cảnh sát đã phát hiện nhiều máy móc dùng để làm khô, đóng góp và tinh chế dầu từ cần sa trong cuộc đột kích, và đã bắt giữ ba kẻ tình nghi buôn bán lượng cần sa nói trên.
Trung tướng Saman cho biết, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán cần sa này là một người nước ngoài đang ở châu Âu, đã chu cấp kinh phí hoạt động cho đường dây này, hiện đang bị cảnh sát truy lùng. Đường dây này mua cần sa ở Lào, đưa vào Campuchia, và có kế hoạch chuyển sang châu Âu.
Theo ông Saman, trong số ba đối tượng đã bị bắt, một người tên là Vit Sang có nhiệm vụ chuyển cần sa từ Lào vào Campuchia. Người này đã vận chuyển cần sa được đóng gói giả làm gói cà phê mang một thương hiệu cà phê nổi tiếng của Lào. Đối tượng khác tên là Soun Pheakdey được giao nhiệm vụ giữ những chiếc máy đóng gói cần ca. Sorn Dara, đối tượng thứ ba bị bắt, đã nhận tiền từ kẻ cầm đầu để điều hành đường dây này ở Campuchia.
Luật pháp Campuchia không có án tử hình. Người nào mua bán, cất giữ hơn 60 kg cần sa khô sẽ bị kết án tù từ 20 năm đến chung thân, đồng thời phải nộp phạt từ 10.000 – 25.000 USD.
Trung tướng Saman cho biết, bảy tháng đầu năm nay, Campuchia đã triệt phá gần 1.300 vụ liên quan ma túy, bắt giữ hơn 2.000 đối tượng, thu giữ khoảng 90 kg ma túy các loại.
Tháng sáu vừa qua, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một lượng ma túy lớn nhất trong nhiều năm qua, gần 55kg methamphetamine và heroin, với tổng trị giá khoảng ba triệu USD.
Theo báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về buôn bán ma túy công bố vào tháng ba vừa qua, Campuchia đang phải đối mặt với một vấn đề ngày càng lớn và nghiêm trọng về sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy. Việc sử dụng methamphetamine trong giới trẻ Campuchia dưới 29 tuổi đã gia tăng trong những năm gần đây.
Báo cáo cho rằng, những cuộc triệt phá buôn bán ma túy ở Thái-lan và Trung Quốc trong những năm gần đây đã đẩy những kẻ buôn bán “cái chết trắng” tới việc sử dụng các tuyến đường khác, trong đó có qua Campuchia.