Cam kết từ những chương trình hành động

Những ngày này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đang tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Đây cũng là diễn đàn để nhân dân phát huy quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 7. (Ảnh HỒNG THÁI)
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 7. (Ảnh HỒNG THÁI)

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đều khẳng định liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, qua đó thiết thực đóng góp cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Các ứng cử viên nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, cam kết gắn bó với cơ sở. Nội dung các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề thiết thực, như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; quan tâm phát triển hạ tầng đô thị; bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên nhấn mạnh việc tổ chức thực thi chính quyền địa phương hai cấp, những nghị quyết chiến lược của Trung ương; các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo tồn di sản văn hóa nghìn năm Thăng Long-Hà Nội gắn với phát triển công nghiệp văn hóa...

Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, với kinh nghiệm tích lũy trong hoạt động giám sát, chất vấn và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông cam kết sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới hội đồng nhân dân và các cơ quan chức năng. Ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh phương châm hành động “tận tâm, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kỷ cương, hành động.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI khẳng định, với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế-ngân sách, ông cam kết tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; tăng cường giám sát đầu tư công; thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Trong chương trình hành động khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Đối với những vấn đề quan trọng của quốc gia, “quốc kế dân sinh”, tôi sẽ nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện thể chế, đột phá phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thật sự trở thành động lực trung tâm trong phát triển đất nước nhanh, bền vững; gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; nâng cao quyền tiếp cận của người dân đối với những dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin cơ sở, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Tại các buổi tiếp xúc, vận động tranh cử, cử tri đều đánh giá, các chương trình hành động được chuẩn bị rất nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Cử tri bày tỏ mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Ông Ngô Thanh Tiền ở tổ dân phố Hoàng Hanh (phường Dương Nội), tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu dân cử là cầu nối giữa người dân và chính quyền, luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Cử tri đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử, sẽ phát huy trách nhiệm, bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm mọi quyết sách được xây dựng từ đời sống và hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân. “Chúng tôi mong muốn các chương trình hành động sẽ sớm được cụ thể đúng như cam kết của đại biểu khi tranh cử”, bà Phạm Thị Lan ở phường Đống Đa nói.

Có thể bạn quan tâm