Hai cán bộ cấp tướng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; sáu cán bộ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Viễn thông Mobifone; ba cán bộ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); một cán bộ thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam bị xử lý kỷ luật, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật, trong đó có một số trường hợp bị khai trừ Đảng, hoặc cách tất cả các chức vụ trong Đảng.
Đây là cái giá của buông lỏng quản lý, làm trái các quy định của Đảng, Nhà nước. Một lần nữa cho thấy, tinh thần của Đảng ta trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang ở giai đoạn quyết liệt, không có “vùng cấm”, không có bất cứ ngoại lệ nào, dù đó là cán bộ cấp cao, cấp tướng, cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Điều này cũng phản ánh rõ, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng vừa diễn ra tại Hà Nội mấy ngày trước, đã nhanh chóng được hiện thực hóa.
Những vi phạm của các tập thể, cá nhân mà kỳ họp lần này của Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ rõ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện dự án kinh tế, điều hành sản xuất, kinh doanh sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng… Nguyên nhân chính là do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát; hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong thẩm định, phê duyệt; ký ban hành các văn bản không đúng thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, những người vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng lại chính là cán bộ cấp ủy đảng, trong đó có cả Ủy viên T.Ư; người vi phạm điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, lại chính là người đứng đầu doanh nghiệp... Hầu hết những vi phạm của các đơn vị được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra đều liên quan đến người đứng đầu, hoặc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính.
Qua đó, cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ đang bị buông lỏng lợi dụng, hoặc vi phạm nghiêm trọng; người đứng đầu mà làm trái quy định của Đảng và Nhà nước, buông lỏng quản lý thì rất khó kiểm soát. Hậu quả không chỉ làm thất thoát tài sản Nhà nước, cán bộ bị xử lý kỷ luật. Mất mát lớn hơn là làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Chính vì thế, việc xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm không chỉ là làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, mà còn là lời cảnh tỉnh, cảnh cáo, răn đe và là bài học chung cho mọi cán bộ, đảng viên, mọi công dân trong xã hội, để tránh những “vết xe đổ” ấy.
Tại các vụ việc nêu trên, dư luận chú ý nhiều đến vi phạm nghiêm trọng của Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG, dù toàn bộ số tiền hơn 8.500 tỷ đồng đã được AVG trả lại cho Mobifone. Đáng tiếc, để xảy ra các vi phạm trong Dự án này còn có trách nhiệm của một số bộ, địa phương, cũng phải kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan. Việc có nhiều cơ quan liên quan như vậy, cũng cần làm rõ, để rút kinh nghiệm, chứ không chỉ với sáu cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư xử lý kỷ luật, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mỗi cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Song, tất cả những yêu cầu ấy đều cần phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật, các nguyên tắc hoạt động của Đảng, mới bảo đảm thắng lợi trọn vẹn, cũng như người cầm lái, không bao giờ được để tàu chạy trật đường ray. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng là giữ vững kỷ cương của Đảng, bảo đảm cho mọi người bình đẳng trước pháp luật; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của xã hội, là động lực thúc đẩy cán bộ làm việc tốt hơn.