Ngày 8/9, trong chuyến thăm và làm việc tại Darwin, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã tới chào xã giao và có buổi làm việc với Thống đốc David Connolly; Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á Robyn Cahill; Điều phối viên Lãnh thổ Stuart Knowles; Thị trưởng Darwin Peter Styles; Giám đốc Văn phòng Bắc Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) Suzy Wilson; Phó Thủ lĩnh phe Đối lập (Công đảng) Ed Smelt; trao đổi bàn tròn với các quan chức phụ trách thương mại, nông nghiệp, giáo dục và kết nối với Việt Nam.
Tại các cuộc làm việc, hai bên cùng nhìn nhận quan hệ Việt Nam-Australia đang có những bước tiến tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia hồi đầu tháng 8/2026.
Từ nền tảng đó, cả hai phía nhất trí cần phối hợp chặt chẽ hơn để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lãnh thổ Bắc Australia phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, mà còn mở rộng sang những hướng đi mới như đất hiếm, khí hóa lỏng, cùng với tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.
Phía Bắc Australia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại địa bàn và cam kết sẽ thúc đẩy các đề nghị của Việt Nam về việc tạo thuận lợi hơn nữa cho visa của du học sinh và lao động Việt Nam.
Tại buổi tiếp Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, Thống đốc David Connolly bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt trong bức tranh đa văn hóa của Bắc Australia.
Quan tâm tới các cải cách hành chính đang diễn ra tại Việt Nam, Thống đốc David Connolly mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây); đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bắc Australia, trong đó có Tập đoàn TH.
Điều phối viên Lãnh thổ Stuart Knowles - vị trí với thẩm quyền đặc biệt để điều phối, sắp xếp lại ưu tiên và đẩy nhanh các dự án phát triển của Bắc Australia, khẳng định sẽ dành mọi ưu tiên và tăng tốc phê duyệt cho các dự án hợp tác với Việt Nam.
Trong buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh, Thị trưởng Darwin Peter Styles nhắc đến vai trò của cộng đồng người Việt qua Lễ hội Đèn lồng-Hoa đăng hằng năm. Hoan nghênh các đoàn Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại địa phương, Thị trưởng Darwin Peter Styles cho biết, quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng thành phố Darwin thông qua, và bày tỏ mong muốn sớm có dịp đến thăm Việt Nam.
Về phần mình, Giám đốc Văn phòng Bắc Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Suzy Wilson bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với đánh giá về đà phát triển của quan hệ song phương, cam kết hỗ trợ chính quyền Bắc Australia triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc phát triển quan hệ với chính quyền các cấp của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Darwin, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đã tham gia buổi trao đổi bàn tròn. Tại đây, các đại biểu Lãnh thổ Bắc Australia đã điểm lại những hợp tác điển hình với Việt Nam trong nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, đầu tư và cảng biển…Cùng với đó, các đại biểu mong muốn được tăng cường nhập khẩu máy móc nông nghiệp Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại.
Quan trọng hơn cả, theo các đại biểu tham gia trao đổi bàn tròn, để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lãnh thổ Bắc Australia cần sớm có đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Darwin. Đây được ví như "cánh cổng vào châu Á" của Australia trong bối cảnh thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa hai bên đang trên đà tăng trưởng.
Khép lại chuyến làm việc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bắc Australia để tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hai bên đang có.
Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đề xuất, hai bên cần triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm kết nối và thúc đẩy nhanh thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, mở rộng sang năng lượng và khoáng sản thiết yếu; đồng thời tìm giải pháp hiệu quả để tăng cường lao động Việt Nam sang Bắc Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của Lãnh thổ. Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp để củng cố hiểu biết, lòng tin và mở ra thêm cơ hội hợp tác.
Dịp này, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cũng đã gặp một số đại diện cộng đồng người Việt tại Darwin và vùng phụ cận lắng nghe tâm tư và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn; gặp gỡ đại diện sinh viên Việt Nam tại địa bàn, động viên các em chăm chỉ học tập, phát triển bản thân và gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.