Chuyện thời sự

“Cách mạng xanh”

Giấc mơ thực hiện cuộc “cách mạng xanh” của các lãnh đạo châu Phi có cơ hội thành hiện thực, khi lục địa đen cùng các nhà tài trợ và công ty đa quốc gia vừa cam kết đầu tư hơn 30 tỷ USD trong lĩnh vực nông nghiệp. Cam kết tập thể này được đưa ra tại Diễn đàn Cách mạng xanh châu Phi (AGRF), diễn ra ở thủ đô Nai-rô-bi (Kê-ni-a).

Gói cam kết tài chính lớn nhất dành cho lĩnh vực nông nghiệp của châu Phi này được sự ủng hộ của nhiều liên minh nhất từ trước tới nay, nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực ở châu lục. Với quyết tâm làm cuộc cách mạng xanh, người dân lục địa đen sẽ chuyển đổi từ kiểu canh tác tự cung tự cấp sang kinh doanh nông nghiệp trong 10 năm tới. Điều này sẽ giúp châu Phi có thể tăng năng suất, đối phó biến đổi khí hậu, chống đói nghèo.

Là châu lục luôn đối mặt nạn đói do thời tiết khắc nghiệt, cuộc cách mạng xanh này, với khoản đầu tư kỷ lục và những sáng kiến mới, được kỳ vọng sẽ giúp châu Phi phát triển lĩnh vực nông nghiệp, tiến tới chủ động hơn trong sản xuất, đem lại sự thay đổi thật sự cho lục địa vốn giàu tiềm năng nhưng luôn bị gắn với hình ảnh đói nghèo.

Có thể bạn quan tâm