Cũng theo ông Lương, hình thức kỷ luật cách chức là thẩm quyền xử lý của công ty đối với người lao động vi phạm quy chế của đơn vị. Sau khi bị cách chức, Niê SĐiêm bị điều xuống làm nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 của công ty này. Riêng việc cố ý hủy hoại gỗ tang vật vi phạm vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về động cơ, mục đích… để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, Niê SĐiêm là người trực tiếp dùng cưa xăng cắt hủy hoại bốn lóng gỗ kiền kiền dạng tròn, nhóm II, đường kính 30cm, dài 4m, với khối lượng 1,13 m3 tại trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 và chín lóng gỗ tròn chưa xác định được nhóm gỗ, đường kính từ 25-38cm, chiều dài 3,3-4,3m, khối lượng 2,447m3 tại trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 của Công ty Đức Hòa.
Số gỗ Niê SĐiêm phá hủy nêu trên là gỗ tang vật vi phạm được các đối tượng khai thác trái phép tại lâm phận của Công ty Đức Hòa, nơi Niê SĐiêm làm Trạm phó Trạm quản lý bảo vệ rừng số 2. Sau khi lực lượng liên ngành gồm: Công an huyện Đác Song, Hạt Kiểm lâm huyện Đác Song và Công ty Đức Hòa phối hợp bắt giữ đã giao Công ty Đức Hòa bảo vệ để phục vụ công tác điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc thì Niê SĐiêm đã dùng cưa xăng phá hủy. Hành vi hủy hoại gỗ tang vật vi phạm được một số nhân viên bảo vệ tại các chốt phát hiện, ngăn cản nhưng Niê SĐiêm không chấp hành mà cố tình phá hủy toàn bộ.