ND- Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) thông báo ngày 29-8, ghi nhận thêm 157 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), tăng nhiều nhất tại các tỉnh phía nam (109 ca), sau đó đến các tỉnh miền trung (39 ca) và các tỉnh phía bắc (chín ca).
Như vậy, tính đến ngày 29-8, Việt Nam đã ghi nhận 2.569 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Do dịch tăng nhanh từng ngày, nên số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế còn khá nhiều, với 1.269 trường hợp.
Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm A (H1N1), nhất là chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, Bộ Y tế khuyến cáo các trường học chủ động thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phối hợp các cơ quan y tế trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, chống cúm A (H1N1). Ðối với các trường có học sinh bị nhiễm cúm A (H1N1) cần phối hợp chặt chẽ cơ quan y tế trên địa bàn khẩn trương vệ sinh, dập dịch cũng như giám sát tình hình dịch. Học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi sức khỏe hằng ngày để phát hiện triệu chứng cúm. Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, đau họng...) thì không đến trường, đồng thời gia đình thông báo cho Ban giám hiệu, y tế địa phương để được tư vấn; nếu phát hiện triệu chứng cúm khi đang ở trường thì chủ động cách ly vào phòng riêng, thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học để xử lý kịp thời, tránh lây lan.
Bộ Y tế vừa tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống đại dịch cúm A (H1N1) tại 13 trường học ở Hà Nội và Thái Nguyên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các trường có học sinh nhiễm cúm báo cáo kịp thời với cơ quan y tế địa phương, phối hợp khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo đúng quy định. Những trường chưa có học sinh nhiễm cúm cũng tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ trường, lau chùi bàn ghế, cửa ra vào, cửa sổ bằng dung dịch sát khuẩn; thiết lập đường dây nóng thông tin hằng ngày tới phụ huynh học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh, có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các triệu chứng bệnh... Nhiều trường tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường về công tác phòng, chống cúm A (H1N1); có trường trang bị thiết bị đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng. Các trường đều bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường học đường như có phòng y tế, cán bộ chuyên trách làm công tác y tế, có tủ thuốc thiết yếu... "10 khuyến cáo phòng, chống dịch trong trường học" cũng được các trường bố trí tại các vị trí thuận tiện, dễ nhìn trong trường học, đồng thời chuẩn bị các phương án đối phó với dịch.
Tuy vậy, qua kiểm tra cho thấy công tác phòng, chống dịch cúm A (H1N1) trong trường học vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể là một số trường học ở vùng ngoại thành không mua được khẩu trang phòng dịch do các hiệu thuốc trên địa bàn không có bán. Trường học ở tuyến huyện còn khó khăn về cơ sở vật chất, vệ sinh cá nhân của học sinh kém, không có nhà ăn phục vụ các cháu hoặc có bếp ăn nhưng không bảo đảm. Do kinh phí có hạn cho nên các trường chưa trang bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, thuốc thông thường quy định cho y tế trường học; một số cán bộ y tế của nhà trường chưa được tập huấn về y tế trường học...
Sau khi xác định bảy ca dương tính với cúm A (H1N1) tại hai trường: Trường Lê Quý Ðôn (phường 1, TP Tuy Hòa) và Trường THCS Lương Văn Chánh (xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa), ngành y tế Phú Yên tiến hành sàng lọc và đưa điều trị cách ly thêm 25 học sinh có biểu hiện lâm sàng của cúm A (H1N1) thuộc hai ổ dịch ở các trường học nói trên. Bác sĩ Trần Minh Tâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Phú Yên, cho biết, ngoài bảy trường hợp dương tính với cúm A (H1N1) các trường hợp còn lại tuy không làm xét nghiệm nhưng vẫn cách ly điều trị theo phác đồ cúm A (H1N1) theo quy định của Bộ Y tế. Hiện các bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh viện đa khoa Phú Yên đã mở rộng thêm khu vực cách ly 30 giường, chuẩn bị đủ trang thiết bị, thuốc điều trị, nhân lực để đáp ứng nhu cầu điều trị.
Ngày 29-8, Sở Y tế Tây Ninh xác nhận năm trường hợp là học sinh Trường THPT Trần Ðại Nghĩa, thị xã Tây Ninh có kết quả dương tính với cúm A (H1N1), nâng tổng số trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) trong toàn tỉnh lên 54, trong đó có 39 trường hợp hết bệnh được xuất viện. Các trường hợp nhiễm mới này đều là học sinh lớp 12A5. Số học sinh này đã được cho nghỉ học, cách ly theo dõi tại nhà. Trường Trần Ðại Nghĩa là trường học đầu tiên trong tỉnh có học sinh nhiễm cúm A (H1N1). Nhà trường tạm thời đóng cửa, phun thuốc sát khuẩn và lau chùi các bề mặt trong trường. Số học sinh nhiễm cúm A (H1N1) được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị.
Sở Y tế Bình Dương xác nhận có thêm sáu trường hợp nhiễm cúm A (H1N1); trong đó có năm trường hợp học sinh theo học tại các trường ở TP Hồ Chí Minh chuyển về và một trường hợp ở huyện Dĩ An (giáp ranh TP Hồ Chí Minh và Ðồng Nai). Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức phun thuốc khử trùng thanh khuẩn ở các khu vực nhà có người nhiễm cúm A (H1N1). Như vậy tính đến nay, Bình Dương có 45 trường hợp nhiễm cúm A (H1N1), trong đó có 33 trường hợp xuất viện khỏe mạnh và 12 trường hợp đang được cách ly theo dõi điều trị tại các bệnh viện.
Chiều 29-8, Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Thăng Bình (Quảng Nam) Mai Văn Mười cho biết, trong hai ngày 27 và 28-8, có hơn 20 học sinh lớp 12/2 của Trường THPT Thái Phiên có triệu chứng sốt và ngất xỉu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi tiếp nhận số học sinh có triệu chứng sốt, Bệnh viện Ða khoa Thăng Bình đưa vào khu điều trị cách ly; đồng thời lấy 17 mẫu gửi xét nghiệm. Qua kết quả xét nghiệm của Viện Pa-xtơ Nha Trang có 13 em dương tính với cúm A (H1N). Ðây là những trường hợp đầu tiên ở Quảng Nam bị cúm A (H1N1).
Sở Giáo dục và Ðào tạo Quảng Nam phối hợp UBND huyện Thăng Bình phong tỏa khu vực và đóng cửa Trường THPT Thái Phiên trong vòng một tuần để bao vây khống chế dịch cúm. Theo thông tin ban đầu từ đoàn công tác của Sở Y tế, toàn bộ số học sinh nhiễm cúm A (H1N1) được điều trị cách ly đã có dấu hiệu bình phục tốt. Hiện ngoài điều trị số học sinh nhiễm cúm, ngành y tế tỉnh đã phối hợp các địa phương tổ chức phun hóa chất khử trùng, khoanh vùng giám sát dịch tại 11 xã (nơi có các học sinh dương tính với cúm A (H1N1)) và tổ chức theo dõi, giám sát dịch tại gia đình có các em học sinh nhiễm cúm A (H1N1).