Các tổ chức tôn giáo ở Đồng Tháp vận động an sinh xã hội 160 tỷ đồng

NDO - Sáng 14/2, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo năm 2023. Năm 2022, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng đóng góp nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp mặt.

Năm 2022, các tổ chức tôn giáo đã vận động ủng hộ tiền và hiện vật thông qua nhiều hoạt động với trị giá khoảng 160 tỷ đồng, qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp ngày càng cụ thể vào công cuộc đổi mới ở quê hương.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong gửi đến các chức sắc, chức việc lời chúc tốt đẹp; gửi lời chúc đến bà con tín đồ các tôn giáo lời chúc an lành, hạnh phúc. Đồng thời đánh giá cao trách nhiệm của các chức sắc, chức việc với tín đồ, cộng đồng và với địa phương trong đóng góp vào sự phát triển, chăm lo cho nhân dân. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia, nhất là an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, bên cạnh sự vận động ủng hộ tiền và hiện vật, sự đóng góp về đời sống văn hóa, tinh thần, sự tuyên truyền vận động của các vị chức sắc, chức việc, của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã giúp cho người dân, đặc biệt là đồng bào có đạo cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng đời sống văn hóa ngày một tốt hơn.

Các tổ chức tôn giáo ở Đồng Tháp vận động an sinh xã hội 160 tỷ đồng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng quà cho các chức sắc, chức việc.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong các tổ chức tôn giáo; các chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được tiếp tục tham gia các phong trào, các công việc chung của tỉnh. Đồng thời khẳng định, tỉnh tiếp tục dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ quy định; mong được lắng nghe những phản hồi, tham gia phản biện, nhiều ý kiến đóng góp về dư luận cuộc sống đồng bào có đạo, chính sách, xã hội… thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để tỉnh có thêm thông tin nhằm làm tốt hơn công việc của mình.