Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 3/10, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bốn tháng tuổi bị lũ cuốn trôi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng san gạt bùn đất do lũ quét để sớm thông quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn).
Lực lượng chức năng san gạt bùn đất do lũ quét để sớm thông quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn).

Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, trận lũ quét từ đêm 1 đến ngày 2/10 đã làm một người chết, 14 ngôi nhà bị cuốn trôi, 85 ngôi nhà bị ngập và làm hư hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. UBND huyện đã tổ chức sơ tán người dân thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phương tiện xử lý các điểm giao thông bị sạt lở, vùi lấp; hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà bị sập đổ, hư hỏng; khắc phục các công trình công cộng bị đất đá vùi lấp. Hiện, xã Tà Cạ vẫn còn hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà bị cô lập, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Yên Bái, mưa lũ những ngày qua đã làm chín người chết (Nghệ An tám người; Yên Bái một người); gần 10 nghìn ngôi nhà bị ngập; 41 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; 174 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.418 hộ phải di dời. Mưa lũ còn làm hơn 4.000ha lúa cùng 21.000ha hoa màu và các loại cây trồng khác bị hư hại; 238 nghìn con gia cầm bị chết; 12.000m đê, kè, kênh mương và nhiều đập nhỏ, cầu tràn, cống bị hư hỏng… Hiện, chính quyền các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.