Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng 39 - 40oC, một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia (Thanh Hóa); Tây Hiếu (Nghệ An) 40,4oC... Hôm nay (22-5), các tỉnh Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ vẫn có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC, một số nơi hơn 40oC. Dự báo, nắng nóng trên diện rộng sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và 2 - 3 ngày tới với các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ.
Theo Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay áp thấp nóng Ấn-Miến ở phía tây liên tục phát triển và mở rộng về nước ta. Khoảng đêm 22, ngày 23-5, áp thấp này sẽ bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía bắc, sau đó không khí lạnh còn được bổ sung thêm vào ngày 26-5. Các tỉnh khu vực phía nam nằm ở rìa phía nam của áp thấp nóng, đồng thời còn chịu ảnh hưởng của phía bắc rãnh thấp xích đạo đang dịch chuyển dần lên phía nam. Từ nay cho đến ngày 23-5, các tỉnh Nam Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt. Miền Ðông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh nhiệt độ 37-380C, có nơi hơn 380C; miền Tây Nam Bộ nhiệt độ 36-370C, có nơi hơn 370C. Sau đợt nắng nóng này, mưa sẽ tăng dần và sẽ có những ngày nắng nóng xen kẽ với mưa rào. Ngoài ra, trên vịnh Ben-gan đang có một cơn bão mạnh, tạo điều kiện cho gió tây - nam có thể xuất hiện ở tầng thấp trong vòng 5-6 ngày nữa; các khối mây đối lưu gây ra thời tiết chuyển mưa rào và giông, cho thấy đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về thời tiết ở Nam Bộ, mưa sẽ tăng lên cả về lượng và diện rộng. Vùng ven biển tây - nam như Kiên Giang, Cà Mau có thể bắt đầu vào mùa mưa trong vài ngày tới, sau đó lần lượt các nơi khác sẽ chuyển dần vào mùa mưa từ sau ngày 25-5. Dự báo, mùa mưa và bão lũ năm nay sẽ diễn biến phức tạp và có khả năng xảy ra bất thường, mưa to, giông sét, lốc xoáy mạnh trên diện rộng.
Tỉnh Bắc Cạn đầu tư hơn 76 tỷ đồng để kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu đoạn qua thị xã Bắc Cạn. Công trình có chiều dài 32 km, được xây dựng vĩnh cửu, chân kè được lắp đặt các ống bê-tông cốt thép, mái kè lát cấu kiện bê-tông đúc sẵn, đỉnh kè là đường đi bộ lát gạch không nung. Hiện năm nhà thầu đang tập trung xe, máy và nhân lực để khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành hạng mục chân kè trước mùa mưa lũ sắp đến và toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành trong năm 2010.
Huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vừa thành lập Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn, và triển khai phương án củng cố hệ thống đê biển, nhất là vành đai Bình Minh III cùng công trình thủy lợi, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ đê, cứu nạn và di dời nhân dân ba xã Kim Trung, Kim Hải, Kim Ðông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ðồng thời kiểm tra trang, thiết bị bảo đảm an toàn, đèn tín hiệu, thông tin liên lạc của các tàu thuyền trước khi ra khơi và yêu cầu chủ phương tiện đăng ký vùng đánh bắt với cơ quan quản lý để giữ liên lạc giữa ngoài khơi và đất liền. Huyện Kim Sơn còn nhắc nhở phương tiện đánh bắt thủy sản tuyệt đối không để các tàu thuyền thiếu trang thiết bị an toàn ra khơi trong mùa mưa bão.
* Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-5, do ảnh hưởng của trận mưa giông lớn, một cây si cổ thụ cạnh hồ Hoàn Kiếm trên phố Ðinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã bật gốc đổ ngang, đè lên chiếc xe ô-tô Toyota Yaris mầu xanh BKS 30K-5360. Cũng gần vị trí cây si này đổ, một cây si có tuổi thọ tương tự cũng bật gốc do bị gió giật mạnh. Phần gốc của cây si này đã đẩy lồi phần đá vừa được các đơn vị tiến hành thi công lát hè tại đây. Cùng thời điểm trên, tại vườn hoa Cổ Tân, một cây xà cừ có đường kính tới hai tay người ôm cũng bị đổ, bật gốc nằm chắn ngang đường đi khiến hàng trăm phương tiện khi lưu thông qua đây đã bị ách tắc.
Theo UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), mưa lốc và sấm sét xảy ra trong những ngày qua đã làm chết hai người; sập, tốc mái 136 nhà, gãy đổ nhiều cột điện, hàng chục ha lúa, ngô, nhất là hơn 1.700 cây cao-su đang kỳ thu hoạch cũng bị đổ. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,4 tỷ đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã cử cán bộ xuống các xã bị thiệt hại nặng để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết 1,5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 500 nghìn đồng; huy động các lực lượng phối hợp cùng nhân dân trên địa bàn giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Liên tiếp trong các ngày 18, 19 và 20-5, tại tỉnh Kiên Giang đã có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, góp phần giải hạn gần 150.000 ha đất đang cần nước cho sản xuất vụ lúa hè thu. Ðến nay, tỉnh đã gieo sạ được 80.000 ha lúa hè thu, chủ yếu ở những vùng đất đầu nguồn, nơi chủ động được nguồn nước tưới. Những trận mưa đầu mùa trong mấy ngày qua sẽ tạo điều kiện gieo sạ 200.000 ha còn lại đúng lịch thời vụ, né được rầy, tránh sâu bệnh gây hại.
Ngày 21-5, UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch lợn tai xanh. Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn các huyện: Phú Xuyên, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh, Sóc Sơn, Ðông Anh vẫn tiếp tục phát sinh gia súc mắc dịch. UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Phú Xuyên, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh, Sóc Sơn, Ðông Anh phải trực tiếp tập trung chỉ đạo bằng mọi biện pháp để phòng, chống có hiệu quả dịch lợn tai xanh trên địa bàn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y và phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện tập trung công tác phòng, chống dịch, kiểm tra các huyện trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo, tổng hợp báo cáo UBND thành phố hằng ngày.