Các tín đồ Hồi giáo ở Trung Đông biểu tình phản đối việc lính Mỹ báng bổ kinh Koran

Các tín đồ Hồi giáo ở Trung Đông biểu tình phản đối việc lính Mỹ báng bổ kinh Koran

Ngày 20-5, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo tại Trung Đông tiếp tục biểu tình phản đối việc lính Mỹ tại nhà tù Guantanamo (thuộc Cuba) báng bổ kinh Koran. Những người biểu tình đòi phía Mỹ chính thức xin lỗi.

Tại thành phố Nasirriyah thuộc miền nam Iraq, bạo lực đã xảy ra làm ít nhất bốn người Hồi giáo dòng Shiite và bốn cảnh sát bị thương. Cuộc biểu tình này do giáo sĩ dòng Shiite Moqtada Sadr kêu gọi, đã thu hút rất nhiều tín đồ ủng hộ ông trên khắp lãnh thổ Iraq xuống đường, vẽ lên cờ Mỹ, cờ Israel và dẫm đạp lên những lá cờ này để thể hiện sự bất bình.

Ông này cho biết đã kêu gọi cả cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni hưởng ứng nhằm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn trong cộng đồng người Hồi giáo.

Tại thành phố Medina, thánh địa Hồi giáo lớn thứ hai, lãnh tụ Hồi giáo Abdel Bai Al Thebiti cảnh báo việc lính Mỹ báng bổ kinh Koran sẽ gây ra sự căm phẫn trong cộng đồng người Hồi giáo, dễ dẫn đến các hành động quá khích.

Tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, ngày 20-5, khoảng 2.000 người Palestine cũng biểu tình tại thành phố Nablus ở khu Bờ Tây theo lời kêu gọi của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas. Những người biểu tình giương cao cuốn kinh Koran, yêu cầu chính phủ Mỹ xin lỗi và trừng trị những kẻ dám xúc phạm kinh thánh.

Tại Iran, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo đã biểu tình bên ngoài các nhà thờ, hô vang khẩu hiệu "tiêu diệt Mỹ và Israel".

Liên quan đến vấn đề này, báo "Bưu điện Washington" ngày 20-5 cho biết ngay từ năm 2002 và đầu năm 2003, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã nhiều lần cảnh báo chính phủ Mỹ rằng các nhân viên quân sự Mỹ đã có thái độ không tôn trọng kinh Koran ở nhà tù tại Guantanamo.

Người phát ngôn của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế Simon Schorno cho biết các nhà điều tra của tổ chức này đã thu thập được hàng loạt tài liệu mà họ coi là những nguồn tin cậy tố cáo các nhân viên thẩm vấn và điều tra Mỹ có hành vi không đúng đối với kinh Koran của người Hồi giáo. Ủy ban đã chuyển những tài liệu này, cùng những mối lo ngại và khuyến nghị của họ tới chính phủ Mỹ dưới dạng các báo cáo mật. Điều này đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ từ tháng 1-2003 đã đưa ra những quy định yêu cầu nhân viên quân sự Mỹ tôn trọng kinh Koran.

Người phát ngôn của Lầu Năm góc Bryan Whitman thừa nhận họ đã nhận được báo cáo của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế và cũng thừa nhận có hiện tượng quân nhân Mỹ có hành vi không thích hợp với kinh Koran trong các nhà tù này.