Các thành viên chính phủ mới ở Iraq

Thủ tướng kiêm Quyền Bộ Trưởng quốc phòng Ibrahim Jaafari

Ông Ibrahim Jaafari là bác sĩ 58 tuổi, là người phát ngôn của Đảng Daawa Hồi giáo - một trong những chính đảng lâu đời nhất ở Iraq. Ông sinh ra tại Karbala năm 1947 và đã tốt nghiẹp đại học Mosul chuyên ngành y. Ông sống tại Iran và Anh từ những năm 80 của thế kỷ trước cho tới khi Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ.

Khi ông đảm nhận cương vị phó tổng thống trong chính phủ lâm thời Iraq do Mỹ chỉ định, một cuộc thăm dò dư luận tiến hành vào năm ngoái cho thấy ông là nhà chính trị nổi tiếng nhất tại Iraq.

Ông Jaafari được coi là nhân vật có thể tạo dựng được sự đoàn kết tại Iraq, kiên trì kêu gọi người A-rập Hồi giáo dòng Sunni tham gia vào chính trường Iraq sau khi họ tẩy chay cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Quyền Phó thủ tướng kiêm Quyền Bộ trưởng Dầu mỏ Ahmed Chalabi 

Việc ông Chalabi được chỉ định làm Quyền phó thủ tướng Iraq là dấu hiệu cho thấy ông đã dần lấy lại được tín nhiệm từ phía Mỹ.

Ông Chalabi sinh năm 1945 tại Baghdad trong một gia đình kinh doanh ngân hàng giàu có. Ông rời Iraq năm 1956 và chủ yếu sống tại Mỹ và Anh. Giữa những năm 90 của thế kỷ trước, ông trở về Iraq và đã tổ chức một cuộc nổi loạn tại vùng đất phía bắc Iraq do người Kurd kiểm soát, nhưng đã thất bại và hàng trăm người bị giết. Ông Chalabi lại phải chạy ra nước ngoài sinh sống.

Khi sống tại Luân Đôn, nơi ông được cấp quốc tịch Anh, ông Chalabi đã thành lập INC - một liên minh lớn của các lực lượng chống đối chính quyền Iraq, đòi thiết lập “dân chủ” tại Iraq.

Là một nhà vận động hành lang tại Anh và Mỹ, từng tốt nghiệp ngành toán học tại Đại học Chicago và Viện Công nghệ Massachusetts, ông Chalabi được coi là một nhân vật khôn khéo, quyết đoán, nhiều tham vọng, và có sức lôi cuốn. Việc ông là một người Hồi giáo dòng Shiite – cũng giống như đa số người dân Iraq - thế tục và thân phương tây đã khiến Mỹ coi ông là một lựa chọn hoàn hảo để thay thế ông Saddam Hussein. Khi Mỹ đơn phương phát động chiến tranh chống Iraq, Lầu Năm góc đã đưa ông trở về Iraq để tạo điều kiện cho ông củng cố vị thế chính trị của mình.

Nhưng trong năm 2004, nhà riêng và văn phòng làm việc của ông bị lục soát còn bản thân thì bị bắt tạm giam vì bị buộc tội làm điệp viên cho Iran. Mỹ cũng tuyên bố cắt khoản tài trợ hằng tháng 300 nghìn USD cho đảng Đại hội Quốc gia của ông Chalabi

Các nhà phân tích cho rằng, lý do chính khiến ông đã bị Mỹ gạt sang một bên bởi vì ông đã có những hành động, lời nói ngược lại với mong muốn của Mỹ.

Phó Thủ tướng kiêm Quyền Bộ trưởng Điện lực Ruz Nuri Shawis

Trước khi đảm nhận cương vị phó tổng thống trong chính phủ lâm thời Iraq được thành lập vào tháng 6 – 2004, ông Shawis là chủ tịch Hội đồng Quốc gia người Kurd - một nghị viện của người Kurd tại Iraq có trụ sở tại Irbil.

Ông là một thành viên cấp cao của đảng Dân chủ người Kurd

Bộ trưởng Nội vụ Baqir Solagh

Ông Baqir Solagh là quan chức cấp cao của Hội đồng Tối cao Cách mạng Hồi giáo Iraq (Sciri). Là một người theo dòng Hồi giáo Shiite, ông điều hành văn phòng Sciri tại Damascus trong những năm 90 của thế kỷ trước, và làm đại diện cho Sciri tại Li-băng và Syria.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoshyar Zebari

Ông Zebari làm người phát ngôn đối ngoại cho đảng Dân chủ người Kurd trong hơn 10 năm.

Ông thường đại diện cho đảng Dân chủ người Kurd trong các cuộc họp với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trong suốt những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông sinh năm 1953 tại thị trấn Aqrah của người Kurd, nhưng lại lớn lên ở thành phố Mosul nơi có đông người A-rập sinh sống. Ông đã tốt nghiệp Đại học Essex tại Anh.

Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác phát triển Barham Salih 

Là một quan chức trong Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) do ông Jalal Talabani lãnh đạo từ năm 1998, đến tháng 1-2001, ông Salih trở thành thủ tướng của chính quyền địa phương do PUK dẫn đầu. Ông đã thoát chết trong một vụ ám sát tại nhà riêng của ông vào tháng 4-2002.

Ông tham gia chính phủ lâm thời Iraq vào tháng 6-2004 với cương vị phó thủ tướng phụ trách công việc an ninh.

Bộ truởng Giáo dục Đại học Sami al-Mudhaffar

Là một trong những nhà hóa sinh giỏi nhất ở Iraq, ông Mudhaffar cũng từng đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Đại học Baghdad. Ông luôn theo đuổi việc phát triển ngành hóa sinh và các ngành có liên quan như nghiên cứu công nghệ sinh học phân tử tại Iraq. Ông đã có hơn 50 phát minh và 250 công trình khoa học.

Ông từng đảm nhận cương vị bộ trưởng giáo dục trong chính phủ lâm thời Iraq.

Bộ trưởng Đô thị và Công trình công cộng Nisrin Barwari

Là một người Kurd lớn lên ở Arbil, bà Barwari là một đồng minh thân cận của chủ tịch đảng Dân chủ người Kurd, ông Massoud Barzani. Bà sinh năm 1967, đến năm 14 tuổi trở thành tù chính trị và đã chạy trốn khỏi Iraq sau cuộc nổi dậy của người Kurd năm 1991. Bà làm việc cho Liên hợp quốc tại miền bắc Iraq, và đã đứng đầu văn phòng Trung tâm Hòa giải nhân quyền vào năm 1997.

Bà đã lấy bằng thạc sĩ về quản lý công tại Đại học Harvard năm 1999, trước khi trở thành bộ truởng tái thiết và phát triển trong chính quyền của người Kurd tại Iraq. Sau đó tháng 9 – 2003, bà tham gia vào chính phủ lâm thời Iraq.

Bộ trưởng Viễn thông Juwan Fouad Masum

Bà Juwan Fouad Masum là một thành viên của Liên minh người Kurd yêu nước. Bà đã lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học King ở Luân Đôn. Bà là một người hoạt động tích cực bảo vệ quyền của người Kurd.

Sinh năm 1970, bà Masum là cháu của ông Fouad Masum - từng là người phát ngôn của nghị viện lâm thời Iraq.

Bộ trưởng Tài chính Ali Abdel Amir Allawi:

Là một người Hồi giáo dòng Shiite sống tại Luân Đôn cho tới khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, ông Allawi làm cố vấn cho Quỹ Tiền tệ A-rập tại Kuwait.

Ông trở thành Bộ trưởng Thương mại vào tháng 9-2003 và Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ chuyển tiếp hồi tháng 4-2004.

Các bộ trưởng khác:

Latif Rashid: Bộ trưởng Tài nguyên nước.

Narmin Othman: Bộ trưởng Môi trường kiêm Quyền Bộ trưởng Nhân quyền.

Abdel Basit Karim Mawloud: Bộ trưởng Thương mại.

Salam al-Maliki: Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Idris Hadi: Bộ trưởng Lao động và Xã hội.

Abdel Muttalib Mohammed Ali: Bộ trưởng Y tế.

Jasim Mohammed Jaafar: Bộ trưởng Xây dựng và nhà cửa.

Abdel Falah Hassan: Bộ trưởng Giáo dục.

Ali al-Bahadili: Bộ trưởng Nông nghiệp.

Abdel Hussein Shandal: Bộ trưởng Tư pháp.

Nuri Farhan al-Rawi: Bộ trưởng Văn hoá.

Basimah Yusuf Butrus: Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Suhaylah Abd-Jaafar: Bộ trưởng phụ trách di cư.

Talib Aziz Zayni: Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Có thể bạn quan tâm