Ít nhất có 2.000 tay súng và một thủ lĩnh cấp cao thuộc lực lượng bán quân sự cánh hữu chính (AUC) ở Colombia đã bắt đầu giải giáp vũ khí.
Buổi lễ giải giáp diễn ra tại trang trại Bellavista được bảo vệ nghiêm ngặt ở miền bắc Colombia. Họ đã giao nộp hàng nghìn khẩu súng, hai máy bay lên thẳng trang bị súng máy và nhiều xe cơ giới, để được nhận sự khoan hồng của chính phủ.
Sự kiện này đánh dấu sự trở lại tiến trình hoà bình giữa AUC và chính phủ của Tổng thống Alvaro Uribe.
Nhóm bán quân sự này đã ngừng giải giáp vũ khí hồi tháng 10 vì lo sợ chính quyền có kế hoạch dẫn độ một trong những lãnh đạo của họ sang Mỹ.
Tất cả các tay súng trên đều là thành viên tổ chức Trung ương Bolivar, cánh bán quân sự lớn nhất thuộc AUC với gần 8.000 tay súng.
Thủ lĩnh của nhóm này tên là Ivan Roberto Duque, biệt danh là Ernesto Baez, và tư lệnh Carlos Mario Jimenez, có biệt danh là Macaco cũng giao nộp vũ khí trong đợt này.
Theo thỏa thuận đạt được sau hai năm tiến hành đàm phán hoà bình, những đối tượng AUC phạm tội đều sẽ được giảm án. Phần lớn các tay súng đều được tha bổng và có thể tham gia các chương trình hướng nghiệp và được nhận trợ cấp của chính phủ trong hai năm.
Chính quyền Colombia cho biết, có gần 10 nghìn trong số 20 nghìn tay súng AUC đã giải giáp vũ khí theo tiến trình hòa bình.
Trong khi đó, chính phủ Colombia dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán trong tuần này tại thủ đô Cuba với lãnh đạo nhóm quân nổi dậy cánh tả lớn thứ hai là Quân đội giải phóng dân tộc (ELN). ELN và Lực lượng Cách mạng Colombia (Farc) đã đấu tranh vũ trang với lực lượng chính phủ và các tay súng cánh hữu trong suốt 40 năm qua.