Các phong trào thi đua tiếp tục hướng về người nghèo

NDO - Chiều 29/7, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo các tổ chức trong Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Diệp Đức)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Diệp Đức)

Trong năm 6 tháng qua, công tác thi đua được lãnh đạo các hội thành viên trong Cụm quan tâm chỉ đạo sát thực tế, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của tổ chức hội và của địa phương, phấn đấu thực hiện tốt các chương trình, chỉ tiêu thi đua của năm 2022.

Các tổ chức xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như Nghị quyết của các Hội; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và áp dụng trên nhiều hình thức khác nhau như: khai thác tốt các hình thức tuyên truyền mới, có sức lan tỏa cao như báo điện tử, facebook, zalo... Điều này phản ánh sự sáng tạo, quyết liệt trong điều hành hoạt động của các Hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Các tổ chức đã vận động cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội như nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người cao tuổi... Hình thức hỗ trợ rất đa dạng, phù hợp với điều kiện, tính chất từng nhóm đối tượng như: tặng quà, hỗ trợ sinh kế, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo, xây trường học, nhà bán trú cho học sinh vùng cao, dạy nghề cho người mù, tặng xe lăn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật…

Một số điển hình tiên tiến như: Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã lập kỳ tích với tổng giá trị hoạt động của toàn Hội đạt trên 22.637 tỷ đồng, trợ giúp hơn 8,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn; Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã tặng quà cho 928.760 người cao tuổi, với tổng số tiền trên 193 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã chi chăm sóc nạn nhân hơn 193,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì, vận động trên 309 tỷ đồng; trợ giúp cho hơn 1 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn, yếu thế; trợ giúp cho trên 86.000 lượt người về y tế với tổng giá trị trên 32,2 tỷ đồng....

Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, các Hội đã chủ động, tích cực tiếp cận các địa phương, cộng đồng dân cư để nắm bắt dư luận, tiếp thu, tập hợp những tâm tư, kiến nghị, bức xúc của hội viên. Trên cơ sở này, các Hội đã phản ánh đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

Các Hội cũng tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các chính sách, dự thảo luật; ban hành và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ trong nội bộ tổ chức hội và chủ động hiến kế với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Các Hội cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong tiến hành thanh tra, kiểm tra gắn với lĩnh vực chuyên môn của từng tổ chức xã hội…

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cụm Thi đua các tổ chức xã hội để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong sáu tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đánh giá cao những thành tích nổi bật của các tổ chức trong Cụm thi đua 6 tháng vừa qua.

Đồng chí Lê Tiến Châu đồng thời khẳng định, những kết quả này chính là động lực quan trọng để các tổ chức trong Cụm tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trong thời gian tới. Mỗi thành viên trong Cụm thi đua cần phát huy vai trò tích cực của từng hội viên, coi mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ của hội.

Để làm được điều này, các tổ chức hội cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng để hội viên có thể đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Chú ý phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng những cán bộ có năng lực làm việc, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để xây dựng làm nòng cốt, xung kích trong thực hiện các phong trào của các hội…