Khánh thành 2 nhà “Đại đoàn kết” dành cho người nghèo biên giới A Lưới

NDO -

Ngày 10/6, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới, Đồn Biên phòng Nhâm cùng chính quyền địa phương xã Quảng Nhâm tổ chức khánh thành và bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết” dành cho hộ nghèo trên biên giới.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện các đơn vị tặng quà cho đại diện gia đình ông Cu Doan, trú tại thôn Pi Ây 1, xã Quảng Nhâm.
Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện các đơn vị tặng quà cho đại diện gia đình ông Cu Doan, trú tại thôn Pi Ây 1, xã Quảng Nhâm.

Sau quá trình khảo sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã lựa chọn 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, đó là gia đình ông Cu Doan, trú tại thôn Pi Ây 1 và gia đình bà Kăn Mur, trú tại thôn Âr Kêu Nhâm thuộc xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới.

Sau hơn ba tháng thi công, 2 ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã hoàn thành với kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn khang trang với tổng kinh phí xây dựng 310 triệu đồng. Trong đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 2 gia đình 80 triệu đồng, số còn lại do các gia đình tự đối ứng.

Khánh thành 2 nhà “Đại đoàn kết” dành cho người nghèo biên giới A Lưới -0
 Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Kăn Mur, thôn Aarr Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm (A Lưới).

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối nhân dân khu vực biên giới; qua đó góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo, sát cánh cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.