Quân đội Chad tiêu diệt một thủ lĩnh al-Qaeda ở Mali

NDO - NDĐT - Hôm qua 1-3, Tổng thống Chad tuyên bố đã tiêu diệt được một thủ lĩnh cao cấp của mạng lưới al-Qaeda ở Tây Bắc châu Phi.
Quân đội Chad tiêu diệt một thủ lĩnh al-Qaeda ở Mali

Sau lễ tang các binh lính người Chad bị thiệt mạng, Tổng thống Deby cho biết: “Các binh lính Chad đã tiêu diệt hai thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan, trong đó có cả Abou Zeid”, thủ lĩnh số hai trong tổ chức khủng bố “al-Qaeda ở Tây Bắc Phi” (AQIM), một trong những tổ chức phiến quân Hồi giáo lớn nhất hiện đang chiến đấu với quân đội Pháp và liên quân châu Phi ở Mali.

About Zied là một trong những thủ lĩnh quốc tịch Algeria bị cáo buộc giết chết hai con tin người phương Tây bao gồm một người Anh vào năm 2009 và một người Pháp vào năm 2010.

Theo hãng tin AFP, một quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ Washington đã có những báo cáo cho thấy việc Abou Zeid bị tiêu diệt là “rất đáng tin cậy”. Tuy nhiên người phát ngôn của chính phủ Pháp Najat Vallaud-Belkace chưa xác nhận tên kẻ khủng bố.

Vào tháng 1 năm nay, Pháp đã gửi khoảng 3.500 quân tới miền bắc Mali để chiến đấu chống lại các nhóm chiến binh Hồi giáo đang chiếm lĩnh một vùng rộng lớn ở sa mạc Sahara. Chad là một trong vài quốc gia châu Phi gửi quân tham gia hỗ trợ chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp. Sau khi chiếm lại được các thành phố lớn trong khu vực, những tuần gần đây các binh lính Pháp và Chad đã có các cuộc chạm súng với các chiến binh Hồi giáo trong dãy núi Adrar des Ifoghas ở phía bắc TP Kidal, nơi các phiến quân đã tìm cách tập hợp lại.