Các nước nỗ lực đối phó vi-rút Zika

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 12-3, các nhân viên y tế Bra-xin với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội đã tiến hành công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt muỗi Aedes tại thành phố Rê-xi-phê, thủ phủ bang miền đông-bắc Péc-nam-bu-cô của nước này.

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của vi-rút Zika. Trước đó, Chính phủ Bra-xin tuyên bố sẽ đầu tư 2,8 triệu USD cho việc nghiên cứu vắc-xin chống vi-rút Zika. Bộ Y tế Bra-xin cho biết, tính tới ngày 27-2 vừa qua, nước này có 5.909 trường hợp trẻ sơ sinh và thai nhi bị nghi mắc bệnh đầu nhỏ, teo não do liên quan vi-rút Zika.

* Cùng ngày, tại Bô-li-vi-a, các nhà chức trách vùng Xan-ta Crút đã ban bố báo động đỏ về dịch bệnh ở khu vực này sau khi có 14 người bị nhiễm vi-rút Zika. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành phun thuốc muỗi và đưa ra các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các chuyên gia y tế Bô-li-vi-a cho biết, hiện muỗi Aedes đã thích nghi để có thể sinh sống ở độ cao trên 2.200m so với mực nước biển ở thủ đô La Pa-xơ.

* Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực đông Địa Trung Hải A.An-oan ngày 12-3 đã biểu dương Cô-oét trong việc thực hiện các biện pháp đối phó vi-rút Zika. Ông A.An-oan nhấn mạnh, Cô-oét đã đặc biệt tăng cường hoạt động giám sát nhằm sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh và thúc đẩy vai trò của các phòng thí nghiệm; đồng thời kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường rà soát những hành khách đến từ khu vực Mỹ la-tinh, nơi vi-rút Zika đang hoành hành.

* Theo Roi-tơ, tại Pa-ra-goay, đã có trường hợp một phụ nữ mang thai nhiễm vi-rút Zika. Người phụ nữ 32 tuổi này đã bị lây bệnh tại nơi sinh sống ở thủ đô A-xun-xi-ôn. Thứ trưởng Y tế công cộng nước này M.Ba-ran kêu gọi các phụ nữ đang ở độ tuổi sinh nở cần có những biện pháp phòng, chống muỗi đốt để phòng lây nhiễm vi-rút Zika. Hiện Pa-ra-goay đã có bảy trường hợp nhiễm vi-rút Zika.

Có thể bạn quan tâm