Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu khẩn trương

NDO - Các nạn nhân chung cư mini cháy tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện đa khoa Hà Đông... tích cực cứu chữa. Nhiều trường hợp chấn thương nặng đã được xử trí cấp cứu kịp thời, có trường hợp tử vong ngoại viện. 
0:00 / 0:00
0:00
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê chỉ đạo công tác cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê chỉ đạo công tác cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ghi nhận đến sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 26 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, trong đó bệnh nhân cao tuổi nhất là 81 và có trẻ nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ cấp cứu thảm họa, Ban Giám đốc bệnh viện ngay trong đêm đã chỉ đạo tăng cường lực lượng và các kíp trực cấp cứu, phối hợp các chuyên khoa như Hồi sức cấp cứu, chống độc, chấn thương để bảo đảm cứu chữa người bệnh một cách tốt nhất.

Hiện có 10 bệnh nhân đang nằm cấp cứu tại A9 Bạch Mai, 7 bệnh nhân nằm Khoa Nhi. Có 3 trường hợp nguy kịch, đang được tích cực cứu chữa tại A9 Bạch Mai và Trung tâm Gây mê-Hồi sức Chống độc. Các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí, chấn thương.

“Đầu giờ sáng nay chúng tôi tiếp tục hội chẩn để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh”, ông Cơ cho hay.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu khẩn trương ảnh 1

Bệnh viện Bạch Mai đang tích cực cứu chữa người bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ cháy lúc hơn 1 giờ sáng 13/9, bệnh viện đã cử ê-kíp cấp cứu đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng đưa các nạn nhân về Bệnh viện điều trị.

Bệnh viện đã tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân bị bỏng nhẹ vùng mặt chân tay đang được điều trị tại khoa ngoại, 2 bệnh nhân khác hít phải khói, đang phải điều trị tại Khoa Nội.

Trong 4 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, có 2 bố con và 2 anh em sinh năm 1984-1986. Hiện có 2 ca được điều trị tại Cấp cứu ngoại, có khó thở nhẹ, vết thương ở tay, bác sĩ đang xử lý khâu. 2 trường hợp còn lại có khó thở do hít các khí trong vụ cháy, có loạn mạch, được thở oxy được chuyển vào khoa Tim mạch. Cả 4 bệnh nhân đang được điều trị ổn định về sức khỏe, tuy nhiên tinh thần hoảng loạn.

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân tử vong ngoại viện, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em khoảng 4-6 tuổi.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu khẩn trương ảnh 2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tích cực cứu chữa người bệnh.

Ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội), đêm qua có 5 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện, trong đó có 1 ca tử vong trước khi đến viện.

Trong 4 ca còn lại, có 3 ca được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, trong đó 1 ca bị xẹp đốt sống do ngã cao, 2 ca còn lại là hai mẹ con bị ngạt khói.

Trước khi các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, có 3 trường hợp tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà đại thể của bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, cơ sở y tế này tiếp nhận 7 trường hợp. Trong số này có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay. 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện.

Theo lãnh đạo Bệnh viện E, khoảng 1 giờ sáng ngày 13/9, Bệnh viện E nhận được điện thoại từ lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo về việc chuẩn sẵn sàng mọi nguồn lực để tham gia cấp cứu các các nạn nhân của vụ cháy nêu trên.

Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp chỉ đạo công tác sẵn sàng cấp cứu thảm hoạ trong và ngoài bệnh viện, điều động 3 xe cứu thương kèm theo đầy đủ các trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư sẵn sàng tham gia ứng cứu.

Bệnh viện cũng báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động toàn bộ nhân viên y tế đang có mặt tại bệnh viện gồm 16 bác sĩ, 27 điều dưỡng, 9 học viên nội trú và toàn bộ sinh viên, học viên khác theo học tại bệnh viện, thiết lập ngay 3 đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh hoặc lên đường khi được huy động. Trường hợp nếu nạn nhân cấp cứu với số lượng lớn, sẽ huy động toàn bộ nhân viên bệnh viện đến tham gia ứng cứu.

Bố trí sẵn cơ số giường cấp cứu, hồi sức tích cực và ngoại khoa để tiếp nhận khi có nạn nhân được đưa đến. Các bộ phận hậu cần: dược, vật tư trang thiết bị, oxy, khí nén, điện nước… được báo động kiểm tra toàn bộ sẵn sàng cho cấp cứu hàng loạt.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/9, bệnh viện tiếp nhận 1 thi thể nạn nhân nữ, độ tuổi 25-30. Vào lúc 7 giờ 10 phút, bệnh viện tiếp nhận thêm 1 thi thể nạn nhân nữ khoảng 40 tuổi. Cả 2 thi thể đều chưa rõ danh tính, do Bệnh viện đa khoa Hà Đông chuyển đến. Hiện tại đang được lưu giữ tại nhà đại thể bệnh viện.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang được cấp cứu khẩn trương ảnh 3

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tiếp cận cấp cứu nạn nhân.

Ngay trong đêm qua, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã cử 10 kíp cấp cứu đến hiện trường vụ cháy chung cư mini nằm trong ngõ 29/70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, để cấp cứu người bị nạn.

Tính đến 7 giờ kém 15 phút sáng 13/9, Trung tâm 115 Hà Nội đã vận chuyển 24 nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có 1 cán bộ phòng cháy, chữa cháy và 23 bệnh nhân đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, gồm: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bưu điện.