Các hãng hàng không Trung Quốc đặt mục tiêu thoát lỗ năm 2023

NDO - Trước những chỉ số kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong tháng 1/2023, các hãng hàng không Trung Quốc đặt mục tiêu thoát lỗ ngay trong năm nay, bởi tổng mức lỗ của 3 hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc là Hàng không Phương Nam, Hàng không Phương Đông và Hàng không Quốc tế Trung Quốc trong năm 2022 đã vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ.
0:00 / 0:00
0:00
Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: people.com.cn)
Hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc vận chuyển hàng hóa. (Ảnh: people.com.cn)

Cụ thể, trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài đạt 2,87 triệu lượt người, bình quân mỗi ngày 410 nghìn lượt người, tăng 120,5% so cùng kỳ. Số lượng hợp đồng du lịch nước ngoài trọn gói của du khách Trung Quốc tăng 640%, lượng đặt vé máy bay quốc tế tăng hơn 4 lần. Giá vé máy bay trong tháng 1/2023 bình quân tăng 20,3%.

Theo số liệu tình hình kinh doanh tháng 1/2023 của một số hãng hàng không Trung Quốc thuộc cổ phiếu nhóm A trên thị trường chứng khoán vừa công bố cho thấy, các chỉ số lượng vận chuyển khách nội địa, khách quốc tế, chỉ số hiệu quả kinh doanh đều tăng mạnh. Điều này cho thấy triển vọng phục hồi của ngành hàng không Trung Quốc.

Các hãng hàng không Trung Quốc đặt mục tiêu thoát lỗ năm 2023 ảnh 1

Phó Chủ tịch Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) Conrad Clifford cho biết, việc Trung Quốc điều chỉnh biện pháp quản lý xuất nhập cảnh đã giúp cho việc giao thương của người dân trong nước và khách quốc tế dần trở lại bình thường, đồng thời sẽ tác động tích cực tới việc khôi phục ngành hàng không quốc tế cũng như kinh tế toàn cầu.

Báo cáo Triển vọng kinh tế và tình hình ngành nghề mà IATA công bố giữa tháng 12 năm ngoái dự báo, doanh thu của các hãng hàng không quốc tế trong năm 2023 ước đạt 779 tỷ USD, lợi nhuận ròng ước đạt khoảng 4,7 tỷ USD nhưng là trong bối cảnh Trung Quốc có thể sẽ điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch Covid-19 vào nửa cuối năm 2023. Việc Trung Quốc từng bước mở cửa ngay từ đầu tháng 1/2023 đã khiến cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IFM) phải điều chỉnh tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Hiện nay, Trung Quốc đang tập trung đẩy mạnh sáng tạo số trong lĩnh vực hàng không dân dụng để xây dựng ngành công nghiệp hàng không vững mạnh, từ đó tạo động lực phát triển đất nước, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy nền kinh tế phát triển với chất lượng cao.