Các doanh nghiệp Cà Mau hỗ trợ công tác an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng

Trong thời gian đại dịch Covid-19, đội ngũ doanh nhân Cà Mau không chỉ chấp hành nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch, thậm chí phải bỏ thêm kinh phí ngoài kế hoạch để thực hiện “3 tại chỗ” “1 cung đường 2 điểm đến”… mà còn tích cực hỗ trợ cho địa phương hàng chục tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội, nhất là người dân ngoài tỉnh về quê tránh dịch.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt doanh nhân.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt doanh nhân.

Chiều 30/1, trong nội dung phát biểu tại buổi họp mặt doanh nhân đầu Xuân Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã nêu rõ những đóng góp nêu trên của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Cà Mau đối với địa phương trong suốt thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo người đứng đầu cấp ủy Cà Mau, hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt kinh tế-xã hội cả nước nói chung, và tỉnh Cà Mau nói riêng, ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân, sản xuất phải trì trệ.

Các doanh nghiệp Cà Mau hỗ trợ công tác an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng ảnh 1

Văn nghệ chào mừng họp mặt doanh nhân tỉnh Cà Mau chiều 30/1.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đã không nặng hiệu quả sản xuất-kinh doanh, làm tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng, qua đó giúp Cà Mau đạt những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thực hiện tốt các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng nhờ đó, kết quả cả năm 2022, Cà Mau hoàn thành đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đề ra; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi tích cực; kinh tế tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt gần 61 triệu đồng, tăng gần 17%; thu ngân sách nhà nước đạt 5.325 tỷ đồng, vượt 21% dự toán; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt đến 13% kế hoạch, tăng 16,5% so cùng kỳ; các chương trình giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, không để ai bỏ lại phía sau…

Một trong những kết quả tích cực về điều hành kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau liên quan đến doanh nghiệp là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát, đánh giá, kết quả tăng 11 bậc và xếp hạng 32 trên 63 tỉnh/thành phố trong cả nước, xếp thứ 7 trong 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong nhóm khá trên bản đồ PCI cả nước. Kết quả PCI năm 2021 đã đánh dấu 6 năm liên tiếp tỉnh Cà Mau chuyển biến tích cực và liên tục tăng hạng trên bảng xếp hạng của cả nước…

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất lớn của hơn 4.500 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng ghi nhận và đặc biệt tri ân những đóng góp quý báu của doanh nhân trong thời gian qua cho sự phát triển chung của tỉnh nhà", Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp Cà Mau hỗ trợ công tác an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải gặp gỡ, chúc mừng các doanh nhân tại buổi họp mặt.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục nỗ lực hết mình để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất, triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh quán triệt, tiếp tục thực hiện nhất quán tinh thần như trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc, nhiệm vụ của đơn vị nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.