Các điểm tham quan, du lịch cả nước đông khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Với việc chuẩn bị tốt các sản phẩm du lịch cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt, các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước đã đón lượng khách du lịch, tham quan khá đông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch tham gia tour chèo thuyền kayak tại Đà Nẵng.
Khách du lịch tham gia tour chèo thuyền kayak tại Đà Nẵng.

Cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, thời tiết Hà Nội chuyển mát đúng tiết thu, lượng khách đến các điểm tham quan, du lịch, vui chơi và các trung tâm thương mại tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, riêng trong sáng 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo gần 33.000 lượt khách vào Lăng viếng Bác, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài.

Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, song mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trách nhiệm, tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón đông khách, cao điểm là ngày 2/9, khu di tích đã đón 14 nghìn lượt khách. Dự kiến trong cả bốn ngày nghỉ, Hoàng thành Thăng Long sẽ đón khoảng 35 nghìn lượt khách, chưa kể hàng nghìn khách là các em thiếu nhi được miễn phí tham quan. Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám mỗi ngày đón trung bình khoảng gần 10 nghìn lượt khách.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, lượng khách đến đông nhất vào ngày 2/9, với 8.300 lượt người, những ngày còn lại, lượng khách dao động từ 4.000 đến 5.000 lượt người. Khu vực hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đón đông khách tham quan. Trung bình mỗi ngày, riêng không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đón khoảng 40 nghìn khách.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều loại hình vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội như xe đạp công cộng, tàu điện Cát Linh-Hà Đông, xe buýt hai tầng đã đón hàng chục nghìn người sử dụng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Riêng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông xác lập kỷ lục mới về số lượng vận chuyển hành khách kể từ ngày tuyến chính thức vận hành với tổng cộng 55.980 lượt hành khách trong ngày 2/9.

Ngày 3/9, ghi nhận tại các điểm tham quan, du lịch ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, trong hai ngày 1 và 2/9, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã đón 65 đoàn với 1.614 khách.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, tính riêng ngày 3/9 đã đón khoảng 25.000 lượt khách và dự kiến trong bốn ngày lễ có khoảng 70.000 lượt khách đến tham quan. Tương tự, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, thống kê ngày 3/9 đã có khoảng 9.000 lượt khách tới đây vui chơi, thưởng thức ẩm thực, chương trình nghệ thuật.

Theo Sở Du lịch thành phố, hưởng ứng các hoạt động đón Tết Độc lập, gần 100 doanh nghiệp đã công bố tiếp tục áp dụng chương trình kích cầu du lịch, chương trình siêu giảm giá cho hơn 100 sản phẩm du lịch về đường thủy, mua sắm, lưu trú, thư giãn, ăn uống…

Thời tiết đẹp, thuận lợi cho việc tổ chức và tham gia các hoạt động vui Tết Độc lập ở các tỉnh miền núi phía bắc. Tại xã vùng cao Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khoảng 2.000 người, trong đó hơn một nửa là đồng bào các dân tộc trong huyện dự lễ chào cờ ngày Quốc khánh 2/9 trên đỉnh núi mờ sương và theo dõi Giải chạy việt dã “Chinh phục đỉnh núi mờ sương”. Cùng thời gian, hàng nghìn người đã cổ vũ giải đua thuyền nan truyền thống các dân tộc thiểu số mở rộng vùng hồ Thác Bà năm 2023 của huyện Yên Bình.

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 318.000 lượt (đạt 150% so với cùng kỳ 2022), trong đó, khách quốc tế ước đạt 19.000 lượt (đạt 448% so với cùng kỳ 2022), khách lưu trú đạt khoảng 132.000 lượt (đạt 126% so với cùng kỳ 2022).

Tổng thu du lịch ước đạt 665 tỷ đồng. Khách đến một số khu, điểm du lịch như: Vịnh Hạ Long đón khoảng 39.000 lượt khách; khách quốc tế thăm vịnh đạt 9.600 lượt; Khu danh thắng di tích Yên Tử đón khoảng 5.000 lượt khách, chùa Ba Vàng đón khoảng 8.000 lượt khách; Bảo tàng đón khoảng 18.400 lượt khách; Công viên đại dương đón khoảng 42.000 khách; khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt 9.417 lượt.

Riêng ngày 3/9, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 86.000 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 6.392 lượt, khách lưu trú ước đạt 35.000 lượt. Các tàu nhà hàng trên vịnh Hạ Long đều được đặt kín chỗ trong bốn ngày nghỉ lễ.

Hàng chục nghìn khách du lịch đổ về các điểm du lịch ở Nghệ An trong dịp nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9. Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ở huyện Nam Đàn, mỗi ngày đón hàng nghìn người dân trên mọi miền Tổ quốc về tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các điểm du lịch ở thành phố Vinh, Nam Đàn, Diễn Châu, Thanh Chương… cũng có lượng khách du lịch đông kỷ lục. Riêng khu du lịch biển Cửa Lò, các khách sạn đều sử dụng hơn 80% công suất phòng và dự kiến đón khoảng 60.000 khách.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, chào mừng ngày Quốc khánh, trong ngày 2/9, đơn vị mở cửa miễn phí cho toàn thể nhân dân và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích. Ba ngày qua, trung tâm đã đón gần 30.000 lượt khách trong nước đến tham quan các điểm di tích, chủ yếu là vào ngày 2/9. Trung tâm đã bán hơn 1.000 vé vào cổng tham quan cho du khách người nước ngoài vào thăm các di tích.

Tại Đà Nẵng, trong ba ngày từ 1 đến 3/9, khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài đã có hơn 15.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Lượng khách đổ về Khu du lịch Bà Nà Hill cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

100 lá cờ đỏ sao vàng treo dọc thành Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà tạo điểm check-in thu hút khách, tạo không khí rộn ràng cho Tết Độc lập. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều hoạt động được tổ chức, nổi bật là Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng, Giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng cùng các hoạt động vũ hội đường phố, hô hát bài chòi, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, các chương trình âm nhạc đường phố được tổ chức hằng đêm dọc hai bờ sông Hàn.

Lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Nam trong ba ngày qua đã tăng mạnh so với dự kiến. Có hơn 2.500 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên. Trước đó, Ban Quản lý khu di tích tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật Chămpa dưới chân tháp cổ; chú trọng nâng cao các loại hình dịch vụ vận chuyển bằng xe điện chất lượng cao, cho thuê trang phục Chăm, kết hợp với chụp hình in trên sản phẩm lưu niệm và ứng dụng số hóa trong thuyết minh, mua vé tự động để phục vụ khách.

Tại Di sản Văn hóa thế giới Hội An, nhất là khu vực bến thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm có lượng khách đổ về rất đông. Ngành giao thông đã bố trí hơn 60 phương tiện ca-nô cao tốc tham gia vận chuyển khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm. Ca-nô đưa khách tham quan vòng quanh đảo và phục vụ nhu cầu lặn biển được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an toàn về phương tiện và người điều khiển.

Những ngày qua, Khánh Hòa đón 503.154 lượt khách; trong đó, khách quốc tế 23.450 lượt, tăng 263,34% so với năm trước. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 68,69%. Theo ngành du lịch Khánh Hòa, năm nay, khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất hơn 90%; khu vực thành phố Nha Trang có công suất hơn 70%, chủ yếu tập trung vào các phân khúc từ ba đến năm sao và tương đương.

Các điểm tham quan, du lịch cả nước đông khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ảnh 1

Khu di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang (Khánh Hòa) đón nhiều du khách dịp nghỉ lễ.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen tăng cao, lên đến hàng chục nghìn lượt khách và dự kiến sẽ đạt mục tiêu đón ít nhất 50.000 lượt khách đến tham quan, thưởng lãm.

Chính quyền huyện Kon Plông đã tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và giao lưu các ban nhạc đường phố tại Không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên-Măng Đen” với sự tham gia của nhiều nghệ nhân người dân tộc thiểu số. Một chợ phiên nông sản có 40 gian hàng được mở tại thị trấn Măng Đen với các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch.

Trong khi đó, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thời tiết không thuận lợi khiến lượng du khách giảm đáng kể. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, khu điểm du lịch nổi tiếng hoạt động khoảng nửa công suất.

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do thời tiết mưa nhiều, nhưng các điểm đến ở tỉnh Cà Mau vẫn đón khá đông lượng khách du lịch. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong ba ngày nghỉ lễ, đã có gần 30.000 lượt khách đến du lịch, tham quan, vui chơi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Riêng ngày 2/9, tỉnh đón khoảng hơn 16.000 lượt khách.

Các địa điểm thu hút đông khách tham quan, trải nghiệm có Khu du lịch Mũi Cà Mau (đón gần 6.475 lượt khách), Khu du lịch Khai Long (3.433 lượt khách); điểm đến Khu du lịch sinh thái Cà Mau (1.617 lượt khách); Khu du lịch Hòn Đá Bạc (2.329 lượt khách)... Tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nghiêm việc bình ổn giá không để xảy ra tình trạng ép khách, vệ sinh thực phẩm được siết chặt nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe của khách du lịch.

Việc các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở các địa phương trong cả nước đón đông khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là tín hiệu đáng mừng, tạo đà để ngành du lịch có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ nay đến cuối năm.