Các địa phương tại Lâm Đồng “tăng tốc” đưa vào vận hành Trung tâm IOC

NDO - Huyện Đức Trọng là địa phương thứ 7 tại Lâm Đồng chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Gần đây nhất, trong hai ngày 26 và 27/6, lần lượt các huyện Đam Rông, Bảo Lâm đã đưa vào vận hành Trung tâm IOC.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC huyện Đức Trọng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC huyện Đức Trọng.

Sáng 30/6, Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng và VNPT Lâm Đồng tổ chức khai trương Trung tâm IOC huyện Đức Trọng.

Đây là địa phương thứ 7 tại Lâm Đồng đưa Trung tâm IOC vào hoạt động, sau thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện: Lạc Dương, Đạ Tẻh, Đam Rông, Bảo Lâm.

Theo VNPT Lâm Đồng, Trung tâm IOC huyện Đức Trọng có 2 phân hệ chính, gồm phân tích và khai thác dữ liệu tập trung; theo dõi và giám sát các hoạt động của toàn huyện.

Dữ liệu trung tâm IOC đã tích hợp, kết nối được 9 hệ sinh thái, như kinh tế-xã hội, giám sát thủ tục hành chính công, phản ánh hiện trường; hệ thống quản lý tư pháp, hộ tịch; quản lý công chức viên chức, giáo dục, kết nối hệ thống quy hoạch, hệ thống quản lý thu ngân sách, quản lý hộ kinh doanh.

Dữ liệu của 9 lĩnh vực này được cập nhật liên tục về phòng điều hành trung tâm; đồng thời, thông qua công nghệ hiện đại, như phân tích dữ liệu thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu IOC được thể hiện thành các dạng biểu đồ, thống kê, báo cáo... giúp lãnh đạo và cán bộ phụ trách trung tâm IOC khai thác thông tin dễ dàng, nhanh chóng, độ tin cậy cao, hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành, xử lý công việc của địa phương.

Các địa phương tại Lâm Đồng “tăng tốc” đưa vào vận hành Trung tâm IOC ảnh 2
Dữ liệu Trung tâm IOC huyện Đức Trọng đã tích hợp, kết nối được 9 hệ sinh thái.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng Lê Thanh Liêm cho rằng, Trung tâm IOC huyện Đức Trọng đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến tới xây dựng xã hội số của địa phương nói riêng và tỉnh Lâm Đồng.

Việc xây dựng thành công chuyển đổi số chính quyền sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho chính quyền, xã hội, người dân và doanh nghiệp, góp phần đưa huyện Đức Trọng trở thành một trong những hình mẫu về đổi mới, sáng tạo trong thời gian tới.

Cùng với 9 hệ sinh thái trên, Trung tâm IOC huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục khai thác dữ liệu sẵn có, mở rộng việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác, như môi trường, đất đai, nông nghiệp và du lịch...