Các địa phương hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu

NDO -

Sáng 17-2, tại các địa phương trên cả nước đã phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021. 

Các lực lượng tại Yên Bái tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". (Ảnh: THANH SƠN)
Các lực lượng tại Yên Bái tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". (Ảnh: THANH SƠN)

* Ngày 17-2, tất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", năm 2021, tỉnh Hà Nam tiếp tục phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đến tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, phấn đấu trồng 300 nghìn cây, trong đó dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ trồng 140 nghìn cây.

(Tin đề nghị ghép) Hà Nam trồng 140 nghìn cây xanh nhân dịp Xuân Tân Sửu -0
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam trồng cây tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý. (Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG).

Những năm qua, phong trào trồng cây ở tỉnh Hà Nam đã lan tỏa sâu rộng trong việc chuyển đổi vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây cảnh, hoa, cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao. Kết quả phong trào trồng cây hằng năm đã thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, những kết quả đạt đươc đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân, cải thiện môi trường, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

* Sáng 17-2, tại thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” Xuân Tân Sửu 2021.

Hiện, hằng năm Yên Bái trồng mới hơn 15 nghìn ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc. Phấn đấu trong vụ trồng rừng Xuân 2021, toàn tỉnh trồng mới 12 nghìn ha, số diện tích còn lại thuộc phía tây của tỉnh do điều kiện khí hậu sẽ được trồng vào mùa mưa, bảo đảm năm 2021 trồng mới 16 nghìn ha.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các tổ chức, người dân tích cực tham gia trồng rừng bằng các giống cây chất lượng cao, nhóm cây gỗ lớn, nhằm nâng cao giá trị kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững, sớm đưa Yên Bái trở thành trung tâm công nghệ cao về chế biến gỗ rừng trồng trong khu vực miền núi phía bắc. Phấn đấu đến năm 2025 có 40 nghìn ha cây gỗ lớn đạt tiêu chuẩn FSC, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, đưa việc phát triển cây lâm nghiệp thành ngành sản xuất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn miền núi.

* Sáng 17-2 (mùng 6 Tết), tại thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Dự lễ phát động có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, UBND TP Lạng Sơn, các đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội, công an… đã tham gia trồng hơn 1.400 cây đào, gồm đào bích, đào phai, hồng đào...

Các địa phương hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu -0
 Các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tham gia Tết trồng cây. (Ảnh: HÙNG TRÁNG)

Nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây và tặng quà cho gia đình chính sách ông Hoàng Văn Xuân, ở thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn. 

Cùng ngày các huyện, thành phố trong tỉnh Lạng Sơn đồng loạt ra quân Tết trồng cây, tu sửa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuân vụ đông-xuân, làm đường giao thông nông thôn...

Năm 2021, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu trồng hơn 9.000 ha rừng, nâng độ che phủ đạt hơn 63,4% % trở lên.