Vận đen lại rơi đúng vào nhà vô địch bóng đá Bỉ, Anderlecht khi lá thăm vô tình đã bắt họ phải đương đầu với đối thủ thậm chí còn được đánh giá cao hơn họ trên thực tế. Đã từng hai lần đứng lên ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu hồi những năm 60 của thế kỷ trước, Benfica đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ và có thể, kẻ phải rời cuộc chơi lại chính là đội bóng được xếp là hạt giống Anderlecht.
Cũng đã hai lần đăng quang ở châu Âu cùng những năm 60 giống Benfica, đội quân của tân HLV Mancini, Inter Milan cũng sẽ gặp khó khăn nhiều không kém khi đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Thụy Sĩ, FC Basel. Trong khi đó, đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Cúp C1, Real Madrid sau màn trình diễn thất vọng ở mùa giải năm ngoái với vị trí thứ tư trong bảng tổng sắp La Liga, gần như đã có mặt ở vòng sau khi đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là đại diện đến từ Ba Lan, Wisla Krakow, đội đã giành chiến thắng đậm đà trước WIT Georgia với tỷ số 8-2 ngay tại Tbilisi.
Cũng giống như trường hợp của Real, có lẽ đã từ khá lâu rồi Manchester United mới phải tham gia vòng sơ loại và cũng khá dễ dàng cho họ bởi có thể đối thủ của họ sẽ là Dinamo Bucharest, đội đã vượt qua nhà vô địch Slovakia, Zilina với tỷ số 1-0 ngay trên sân của đối phương. Trong khi đó, đương kim á quân mùa giải trước, AS Monaco sẽ gặp đại diện Slovenia, Nova Gorica hoặc FC Copenhagen của Đan Mạch tại vòng sơ loại thứ ba này.
Nếu như người đồng hương Man Utd gần như đã có mặt ở vòng đấu bảng thì với đội bóng đến từ thành phố cảng Liverpool, nhà ĐKVĐ nước Áo, Graz AK là đối thủ khá dễ chịu cho thầy trò ông Benitez, trong khi tân HLV của Juventus, Fabio Capello cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi đối thủ của "Lão bà" thành Turin chỉ là một trong hai đội bóng yếu Djurgarden (đến từ Thụy Điển) hoặc Kaunas (Litva). Cùng lúc đó, đại diện Bundesliga, Bayer Leverkusen sẽ gặp đối thủ Banik Ostrava trong một trận đấu có sự góp mặt của khá nhiều thành viên đội tuyển CH Czech đã từng thi đấu khá thành công tại VCK Euro 2004 vừa qua.
Tuần tới, tất cả các trận lượt về vòng sơ loại thứ hai sẽ diễn ra, trong khi lượt đấu đầu tiên vòng sơ loại thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 11, 12-8 tới đây. Loạt trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25-8 sau đó. 16 đội bóng giành chiến thắng trong 16 cặp đấu này sẽ giành quyền vào chơi tại vòng đấu bảng Champions League, trong khi 16 đội thua chuyển sang tranh tài ở UEFA Cúp. Vòng đấu bảng Champions League bắt đầu khởi tranh từ ngày 14 và 15-9 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25-5-2005 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cặp đấu vòng sơ loại thứ ba (lượt đi ngày 10 và 11-8, lượt về ngày 24 và 25-8)
1. Graz AK (Áo) - Liverpool (Anh)
2. Juventus (Italy) - Djurgarden (Thụy Điển) hoặc Kaunas (Litva)
3. SK Tirana (Albania) hoặc Ferencvaros (Hungary) - APOEL Nicosia (Síp) hoặc Sparta Prague (Czech)
4. Rosenborg (Na Uy) hoặc Sheriff Tiraspol (Moldova) - Maccabi Haifa (Israel)
5. Bayer Leverkusen (Đức) - Banik Ostrava (Czech)
6. Neftchi Baku (Azerbaijan) hoặc CSKA Moscow (Nga) Rangers (Scotland)
7. Pyunik (Armenia) hoặc Shakhtar Donetsk (Ukraina) Bruges (Bỉ) hoặc Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)
8. Dynamo Kiev (Ukraina) - Skonto Riga (Latvia) hoặc Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ)
9. Young Boys (Thụy Điển) hoặc Red Star Belgrade (Serbia & Montenegro) - PSV Eindhoven (Hà Lan)
10. Zilina (Slovakia) hoặc Dinamo Bucharest (Romania) - Man United (Anh)
11. Basel (Thụy Sĩ) - Inter Milan (Italy)
12. Benfica (Bồ Đào Nha) - Anderlecht (Bỉ)
13. Deportivo Coruna (Tây Ban Nha) - Hajduk Split (Croatia) hoặc Shelbourne (Ireland)
14. PAOK Salonika (Hy Lạp) - HJK Helsinki (Phần Lan) hoặc Maccabi Tel Aviv (Israel)
15. Nova Gorica (Slovenia) hoặc FC Copenhagen (Đan Mạch) - Monaco (Pháp).
16. WIT Georgia Tbilisi (Gruzia) hoặc Wisla Krakow (Ba Lan) - Real Madrid (Tây Ban Nha).