Các công ty Mỹ săn lùng nhân tài Ấn Độ

Các công ty Mỹ săn lùng nhân tài Ấn Độ

Các công ty công nghệ thông tin hàng đầu của nước Mỹ đang đầu tư hàng tỷ USD vào Ấn Độ và họ đang tìm kiếm đội ngũ nhân lực trình độ cao của nước này vào làm việc tại các trung tâm nghiên cứu và phát triển về công nghệ thông tin.

Hôm thứ sáu vừa rồi, Tổng thống Mỹ G. Bush đã gặp gỡ các giám đốc doanh nghiệp ở miền nam Ấn Độ và họ có rất nhiều chuyện để nói.

Tại vùng ngoại ô yên ả của thành phố Bangalore ở miền nam Ấn Độ, khoảng 2.500 người Ấn Độ đang làm việc trong một nhà máy trị giá 80 triệu USD với các công nghệ thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới.

Với diện tích rộng hơn 20 ha, Trung tâm Công nghệ John F Welch là một trong bốn trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên thế giới, được công ty khổng lồ của Mỹ General Electric xây dựng từ năm 2000.

 

Các phòng thí nghiệm của trung tâm này quy tụ nhiều kỹ sư, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu trình độ cao của Ấn Độ, những người đang phát triển các ứng dụng hiện đại cho các công ty chi nhánh của GE trên khắp thế giới.

Năm 2000, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến thăm Ấn Độ, nhiều công ty của Mỹ đã tìm được khá nhiều hợp đồng làm ăn trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh của Ấn Độ.

Nhưng hầu hết các công ty này lúc đó đều sử dụng những nhân viên có tay nghề thấp, chủ yếu là mới tốt nghiệp đại học chưa có kinh nghiệm.

Sáu năm sau, khi tổng thống kế nhiệm George W Bush đến nước này, đầu tư của các công ty Mỹ ở Ấn Độ đã tăng vọt.

Ông Ramesh C Bajpai, Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Mỹ tại Ấn Độ nói: Trước đây các công ty của Mỹ chủ yếu chỉ tiến hành các công việc xử lý dữ liệu, công việc văn phòng... Giờ đây việc nghiên cứu cơ bản đã được thực hiện ở Ấn Độ. Việc thực hiện các nghiên cứu đã được bắt đầu cách đây vài ba năm.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8% một năm, Ấn Độ đã bắt đầu thu hút khá nhiều vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao.

Một tập đoàn lớn khác của Mỹ là Cisco Systems đang đầu tư 1,2 tỷ USD vào một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới ở thành phố Bangalore sử dụng 3000 nhân công, đó là số vốn đầu tư lớn nhất cho một dự án của công ty này ở nước ngoài.

Tập đoàn Microsoft đã thông báo kế hoạch đầu tư 1,7 tỷ USD vào một trung tâm nghiên cứu và Intel cũng sẽ đầu tư một tỷ USD.

Ông Bajpai nói: Những gì mà các tập đoàn kinh doanh của Mỹ nhận ra là đội ngũ kỹ sư tài năng của Ấn Độ hiện đã ngang tầm với các kỹ sư của Mỹ.

Giờ đây các kỹ sư tài năng của Ấn Độ đang được trọng dụng trong việc phát minh sáng chế và thiết kế.

Ông Guillermo Wille, Giám đốc điều hành của trung tâm John F Welch tin rằng Ấn Độ đang trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút các tập đoàn trên thế giới  đến xây dựng các trung tâm R&D.

Ông nói: Ấn Độ có một nền tảng công nghệ vững mạnh với hệ thống các trường kỹ thuật tốt là nơi cung cấp cho nước này một nguồn nhân lực dồi dào gồm các nhà khoa học tài năng.

Nhu cầu việc làm với trình độ công nghệ cao tăng lên hiện cũng đang thu hút nhiều kỹ sư giỏi người Ấn Độ làm việc tại Mỹ trở về nước thực hiện những dự án tương tự nhưng trong môi trường quen thuộc hơn.

Ông Rangu Salgame đã làm việc ở Mỹ khoảng 20 năm, chủ yếu tại các công ty viễn thông.

Năm 2003, ông trở về Ấn Độ để điều hành các hoạt động của công ty Cisco tại nước này.

 Ông nói: Ấn Độ là một thị trường rất hấp dẫn. Tập đoàn Cisco ở Ấn Độ đang làm những việc giống như ở Mỹ - R&D, hệ thống hạ tầng viễn thông và thương mại. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc cách mạng viễn thông ở Ấn Độ.

Với mối quan hệ chính trị giữa hai nước Mỹ và Ấn Độ, một thời đối đầu trong cuộc Chiến tranh Lạnh, đang được cải thiện rõ rệt, các công ty của Mỹ cảm thấy yên tâm làm ăn ở Ấn Độ, nơi có nhiều cơ hội kinh doanh.

Năm ngoái, xuất khẩu của Mỹ sang Ấn Độ đã tăng 30%, đạt khoảng 7,96 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn mức nhập khẩu từ Ấn Độ, đạt 18,8 tỷ USD.

Nhưng tình trạng này có thể dần dần thay đổi.

Cùng với các công nghệ và nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng nhanh của Ấn Độ, các công ty của Mỹ cũng hướng tới người tiêu dùng nước này.

Đó là chuyện mà các giám đốc doanh nghiệp Mỹ không thể bỏ qua.

Tổng thống Mỹ Bush nói trong một phát biểu gần đây: Thanh niên Ấn Độ đã bắt đầu thích ăn bánh pizza của các nhà hàng Domino’s và Pizza Hut.

Đến Gurgaon, khu ngoại ô trù phú của thủ đô New Delhi, người ta sẽ thấy điều mà ông Bush nói là đúng.

Nép mình giữa những toà nhà cao tầng và khu nhà văn phòng lộng lẫy, là nơi làm việc của những công ty hàng đầu của Mỹ như Gillette hay American Express, là một loạt những siêu thị lớn không khác gì ở Texas.

 

Bên trong các siêu thị này, các thanh niên Ấn Độ mua hàng tại những quầy hàng bán quần áo thể thao Nike và quần bò Levis, đứng ngắm nhìn những chiếc xe Ford SUV mới nhất và sau đó là đến các cửa hàng ăn và thưởng thức các món ăn của McDonalds, Dominos hay Subway.

Ông Satish Reddy đã từng làm việc cho một công ty phần mềm nổi tiếng tại Silicon Valley ở California.

Hai năm sau, ông trở về Ấn Độ làm việc cho một công ty hàng đầu của Mỹ có trụ sở tại Gurgaon.

Ông nói: Lúc đầu vợ tôi và tôi vẫn còn e ngại. Dù sao thì chúng tôi cũng đã sống ở Mỹ được tám năm. Nhưng cuộc sống của chúng tôi ở đây gần như không khác gì so với cuộc sống bên Mỹ. Căn hộ của chúng tôi có điều hoà nhiệt độ, với đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi có khu tập thể thao, đi xem phim cuối tuần, và ăn bánh pizza. Và quan trọng hơn cả là khi nào người ta nhớ nhà, họ chỉ cần bước ra khỏi công sở là đã về đến nhà mình.

Theo BBC

Có thể bạn quan tâm