TAND TP Hồ Chí Minh

Các bị cáo ra tòa đã được mặc thường phục

Các bị cáo trong một phiên tòa hình sự
vào sáng ngày 17-5-2005
tại TAND TP Hồ Chí Minh.
Các bị cáo trong một phiên tòa hình sự vào sáng ngày 17-5-2005 tại TAND TP Hồ Chí Minh.

Những chiếc áo tù kẻ sọc không còn xuất hiện trước vành móng ngựa như trước đây, thay vào đó là quần jean, áo sơ mi dài tay, ngắn tay đủ kiểu hoặc áo thun...

Đây là một trong những điểm tiến bộ trong quá trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên, các cán bộ có trách nhiệm dẫn giải các bị cáo ở trại tạm giam Chí Hòa cho biết: họ phải làm việc hết sức khó khăn, phải tập trung không được lơ là bởi bị cáo có thể trà trộn vào người đến tham dự phiên tòa.

Phiên tòa có cả bị cáo tạm giam lẫn tại ngoại nên việc lẫn lộn hoàn toàn có thể xảy ra. Để tránh sự cố các bị cáo tạm giam đã được bố trí ngồi tách biệt. Những lúc tòa nghị án hoặc giải lao, bị cáo tạm giam bị còng tay lại và đưa ngay vào khu cách ly.

Tuy vậy, cùng ngày, ở các phòng xử của Tòa phúc thẩm TAND tối cao, các bị cáo vẫn phải mặc áo tù. Lý giải vấn đề này, một cán bộ trại giam ở tỉnh Bình Dương cho biết: trích xuất phạm nhân ở tỉnh về, đường xa, nhân lực hạn chế nếu để bị cáo mặc thường phục rất khó quản lý nên vẫn phải cho mặc áo tù.

Nghị quyết 743 ngày 24-12-2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định về việc cho người đang bị tạm giam mặc thường phục.

Có thể bạn quan tâm