Cả nước đã có 30 thí sinh điểm 30/30

Các thí sinh xem điểm tuyển sinh.
Các thí sinh xem điểm tuyển sinh.

Hầu hết, các thủ khoa này đều là học sinh giỏi, được cộng  từ 1 đến 2 điểm. Tuy nhiên, cũng có những thí sinh tốt nghiệp THPT loại khá vẫn làm bài tốt như 2 trong số 12 em của ĐH Kinh tế quốc dân.

Nếu tính cả điểm thưởng (điểm bài thi ba môn cộng với điểm học sinh giỏi - tối đa là 2 điểm), trường ĐH Kinh tế quốc dân có 168 thí sinh đạt điểm từ 30 trở lên. Con số này của trường Ngoại thương là 199 em.

Trong khi xu hướng điểm chuẩn của nhiều trường khối A nhích lên, thì ở khối C, D có dấu hiệu chững lại. Trưởng phòng Đào tạo ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Văn Mạo cho biết, tình hình chấm thi ba môn, môn Sử có mức điểm đáng buồn hơn cả. Tình hình này cũng xảy ra tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nơi có gần 1.000 bài thi điểm 0 môn Sử.

Còn kết quả tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (tuyển sinh cả 2 khối C, D), chỉ có 36 thí sinh trên 22 điểm. Có tới gần 1.700 thí sinh có điểm thi ba môn dưới 10 trong tổng số gần 6.000 em dự thi.

Sau đây là thông tin về việc công bố điểm thi của một số trường ĐH, CĐ trong ngày 1 và 2-8.

ĐH dân lập Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh

Trưa 2-8, trường này đã chính thức công bố điểm thi đại học năm 2005. Theo hội đồng chấm thi, điểm của thủ khoa năm nay là 22,5 thấp hơn năm trước 1 điểm.

Các thí sinh có điểm cao nhất là Huỳnh Chí Quang, khối A, ngành công nghệ thông tin với mức điểm là 22,5. Hai thí sinh còn lại là Nguyễn Mạnh Thắng, khối D ngành Quản trị kinh doanh và Lý Ái Bình, khối A ngành Công nghệ thông tin cùng đạt 21,5 điểm.

Theo nhận xét chung từ hội đồng chấm thi của trường, khối A có mức điểm cao hơn các khối khác. Mức điểm sàn sẽ được trường công bố sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét.

ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chấm thi và thông báo điểm cho thí sinh. Xu hướng điểm chuẩn năm nay: khối A cao hơn, khối B giữ nhịp và khối khác thấp hơn.

Ông Tạ Quang Lâm, phó phòng Đào tạo trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho biết, khả năng các ngành khối A điểm cao hơn năm ngoái, ngành khối B bằng và các ngành còn lại thấp hơn. Ngành Sư phạm Toán của trường sẽ lấy khoảng 25 điểm.

Trừ hai ngành sư phạm đặc biệt và tiếng Nga, các ngành đào tạo sư phạm, trường sẽ tuyển 100% nguyện vọng 1. Có thể, các ngành ngoài sư phạm còn có cơ may xét tuyển nguyện vọng 2.

Thủ khoa của trường đạt 29,5 điểm khối A.

Năm nay, trường có 21000 thí sinh dự thi.

Điểm chuẩn Phân viện Báo chí "nhỉnh" hơn năm trước 

Phó Hiệu trưởng Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Hoàng Đình Cúc cho biết như vậy chiều 2-8. Riêng ngành Báo chí điểm tuyển dự kiến là 20. Các ngành còn lại, điểm sẽ cao hơn 1 so với năm trước.

Theo ông Cúc, các ngành điểm tuyển chênh 1 điểm so với năm 2004 gồm: Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Xây dựng Đảng...Điểm tuyển nhích hơn vì khối C năm nay môn Văn và môn Toán khối D đề tương đối dễ nên điểm đạt cao.

Ngược lại, môn Sử và môn tiếng Anh có rất nhiều điểm thấp do đề ra lắt léo. Hai môn này bài thi có điểm đạt từ 3 trở xuống nhiều hơn năm trước. Riêng môn Địa mức điểm đạt như các năm trước.

Hai thí sinh có điểm đạt đứng đầu khối D1 là Lê Thị Thu Hà, số báo danh (SBD) 6120, quê Thanh Hóa với 26,5 điểm (cộng 2 điểm thưởng) và Trần Hải Anh, SBD 2807 quê Quảng Ninh với 25,5 điểm (đã cộng điểm thưởng). Tương tự, đứng đầu khối C với điểm đạt bằng nhau là 24 điểm (đã cộng điểm thưởng) gồm: Lê Thị Thúy Bình, SBD 2186, quê Phú Thọ và Đỗ Thị Ngọc Ánh, SBD 1459, quê Cao Bằng.

Chỉ tiêu tuyển mới vào 19 chuyên ngành đào tạo ĐH năm nay là 700. Trường định điểm trúng tuyển theo ngành. Không tuyển những thí sinh bị dị dạng, nói ngọng, nói lắp và líu lưỡi.

ĐH Kinh tế Quốc dân lập kỷ lục về số thủ khoa

Tối 1-8, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã công bố kết quả thi. Với 12 thí sinh đạt 30 điểm (không kể ưu tiên), trường đang đứng đầu toàn quốc về số lượng thủ khoa.

Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế quốc dân những năm gần đây đều thuộc top 1. Năm nay, điểm dự kiến điểm trúng tuyển vào trường cao hơn năm ngoái tới 3 điểm, trong đó, có những ngành lên tới 27,5. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chất lượng thí sinh năm nay tiến bộ hơn, mà chủ yếu do mức độ khó dễ của đề thi hằng năm - Phó Hiệu trưởng Phan Công Nghĩa nhận xét.

Mùa tuyển sinh năm nay, có hơn 15.000 thí sinh dự thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội để giành 3.500 chỉ tiêu. Năm nay, điểm thi vào trường cao hơn năm ngoái, dự kiến điểm xét tuyển là 24,5 (các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh....).

Ngành có điểm dự kiến tuyển cao nhất là Ngân hàng - Tài chính với 27,5 điểm. Như vậy, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đang giữ kỷ lục về số thủ khoa và ngành học có điểm xét tuyển cao nhất.

Thêm ba thí sinh khối B đạt 30/30 điểm

Chiều 1-8, Trường ĐH Y đã công bố kết quả thi của các thí sinh.

Theo GS-TS Nguyễn Lân Việt, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, năm nay trường có ba thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 là Trịnh Thu Đông SBD 708 (chưa kể 1,5 điểm ưu tiên), Phạm Thu Trang (SBD 3503) và Dương Hồng Kiên (SBD 1716).

Ngoài ra, còn một thí sinh khác đạt 29,5 điểm (chưa kể 2 điểm ưu tiên) là Hoàng Anh Dũng (Thanh Hóa). Dũng đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa và 9,5 điểm môn Sinh, cộng cả điểm thưởng là 31,5 điểm.

Ông Nguyễn Lân Việt cho biết, so với năm ngoái, điểm chuẩn của ĐH Y Hà Nội năm nay có thể thấp hơn một chút, khoảng từ 26 điểm trở lên. Nguyên nhân do đề thi môn Sinh năm nay khó hơn năm trước.

Đạt 2 điểm 10 môn Hóa, Sinh và điểm 7,5 môn Toán, cùng với 2 điểm thưởng,  Nguyễn Đình Khôi, Hà Nội trở thành người có điểm trúng tuyển cao nhất vào ĐH Y tế công cộng.

Cùng có 2 điểm 10 như Khôi nhưng môn Toán chỉ có 5,5 là trường hợp của Nguyễn Thị Thu Hương (Nam Định).

Năm nay, ĐH Y tế công cộng tuyển 90 chỉ tiêu, với 1.334 hồ sơ đăng ký và 934 thí sinh dự thi.

Thủ khoa ĐH Y Dược Cần Thơ năm nay là đạt Đỗ ĐứcThiện, số báo danh 5400 đạt 27 điểm. Trường có 1.418 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Năm nay, trường có hơn 7.000 thí sinh đến dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 400.

Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp nghi vấn tại các trường ĐH phía Nam

Ngày 1-8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chấm thi tại các trường ĐH khu vực phía Nam.

Theo ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và Sau ĐH, qua kiểm tra năm trường ĐH cho thấy: Các trường bảo đảm tiến độ chấm thi; quy trình và quy chế chấm thi được thực hiện nghiêm túc. Riêng tại ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học có một bài thi có hai nét chữ khác nhau. Nhà trường đã mời cơ quan công an đến giám định nét chữ và đang chờ kết quả. Một số trường khác cũng phát hiện nhiều bài thi có dấu hiệu bất thường (đánh dấu bài). Các trường đã chấm tập thể để loại trừ tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm