Cà Mau ra quân trồng 3.000 cây xanh ở miệt rừng ngập mặn

NDO - Ngày 2/3, tại khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2023” với chủ đề “Tuổi trẻ Cà Mau tiên phong chuyển đổi số”.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng 3.000 cây rừng tại khu du lịch Mũi Cà Mau.
Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng 3.000 cây rừng tại khu du lịch Mũi Cà Mau.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo và tính hành động cao của đoàn viên, thanh niên, trong “Tháng Thanh niên” năm nay, Tỉnh đoàn Cà Mau và các đơn vị trực thuộc sẽ thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã ký kết chương trình phối hợp vận động các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện tái sinh rừng.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2027 sẽ trồng mới 400.000 cây rừng. Hoạt động này hướng đến thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. Hoạt động trồng rừng cũng là một trong những phong trào thi đua của các cấp bộ đoàn trong tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã ra quân trồng 3.000 cây rừng tại Khu du lịch Mũi Cà Mau; chung tay vớt rác vùng ven biển với thông điệp “Hãy làm sạch biển” cùng một số các hoạt động thiết thực khác.

Dịp này, Tỉnh đoàn Cà Mau cũng vận động một số doanh nghiệp trao tặng 10 xe đạp, 20 suất học bổng và một số phần quà cho gia đình chính sách, cán bộ đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.