Trong chuyến kiểm tra, giám sát thực tế tình hình phòng, chống dịch và việc thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại một số công ty chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh thành phố Cà Mau vào ngày 28/8. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu khi tổ chức sản xuất phải bảo đảm an toàn
Tại các nơi đến, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau động viên tinh thần và đánh giá cao việc chủ động duy trì sản xuất của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn, tạo việc làm ổn định cho lao động, tiếp thêm nguồn lực cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì sản xuất, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau lưu ý: Từng công ty, xí nghiệp phải quán triệt tinh thần phải an toàn mới sản xuất và sản xuất thì phải bảo đảm an toàn. Muốn vậy, trong thực hiện “3 tại chỗ”, phải làm chặt chẽ, khoa học, đặc biệt chú ý đến tạo điều kiện sinh hoạt, ăn ở chu đáo nhất cho công nhân.
Ngay sau chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau làm việc với chính quyền thành phố Cà Mau và các đơn vị chức năng. Đây cũng là địa phương xuất hiện nhiều ca bệnh trong thời gian gần đây và chính quyền phải phong toả ít nhất 10 khu vực dân cư có ca mắc.
Ngoài bảo đảm lương thực, thực phẩm, y tế tại các khu vực phong toả, chính quyền thành phố Cà Mau đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc để bốc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng.
“Chỉ riêng từ 12-27/8, các đơn vị chức năng thành phố xét nghiệm tổng số hơn 86.700 người; PCR mẫu gộp cộng đồng hơn 71.400; PCR mẫu gộp khu cách ly là gần 5.600. Dự kiến vào cuối tháng 8 này, thành phố Cà Mau hoàn thành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn” - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cà Mau Lê Tuấn Hải, cho biết.
Theo Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, phương châm phòng, chống dịch của tỉnh là đi trước, chủ động, quyết liệt giải quyết dứt điểm để cắt đứt nguồn bệnh và khả năng lây lan của dịch bệnh.
Để hoàn thành mục tiêu trên, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cần tăng cường đi thực tế, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở để có giải pháp xử lý nhanh nhất, quyết liệt và hiệu quả nhất trong phòng chống dịch.
Xác định phòng, chống dịch bệnh là việc mới, việc khó nhưng không thể không làm, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp và các đơn vị chức năng trong tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, chống dịch trên tinh thần cao hơn, sớm hơn, không sợ khó, không ngại khổ, không sợ trách nhiệm. Vì chỉ có như thế mới có thể tiến tới mục tiêu khôi phục sự an toàn của toàn địa bàn.
Để thực hiện mục tiêu trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cộng đồng; tăng cường phổ biến chủ trương, hướng dẫn và cung cấp thiết bị y tế để nhân dân tự chủ động thực hiện test nhanh tầm soát dịch bệnh, bóc tách nguồn lây nhanh nhất ra khỏi cộng đồng.
Song hành đó, phải nỗ lực cao nhất giữ được sản xuất, đảm bảo các nguồn nguyên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là đầu ra cho các mặt hàng nông sản của người dân.
“Chúng ta chống dịch quyết liệt nhưng không cứng nhắc, thủ tục hành chính, cái gì làm được cho dân thì làm. Đặc biệt phải chủ động chăm lo kịp thời cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Phải nắm chặt địa bàn, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng để không ai bị thiếu đói - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.