Cà Mau khởi tố vụ ngư dân bị tấn công trên biển

NDO - Liên quan phản ảnh của Báo Nhân Dân về việc “Ngư dân Kiên Giang bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì trong đêm khuya”, sau một thời gian vào cuộc, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.
0:00 / 0:00
0:00
Một tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công trong đêm, di chuyển vào bờ trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.
Một tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị tấn công trong đêm, di chuyển vào bờ trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Chiều 29/2, theo nguồn tin của Báo Nhân Dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ một số ngư dân tỉnh Kiên Giang trình báo tàu cá của bà con này bị tấn công trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Cà Mau.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, trước đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 8/11, tàu KG-94839-TS của ông Phạm Văn Đồng cùng 2 tàu KG-92790-TS và KG-62299-TS đang khai thác hải sản tại vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị nhóm người đi trên 2 vỏ composite và 1 ghe ốc tiếp cận.

Các đối tượng lạ bất ngờ dùng bom xăng ném lên 3 phương tiện khai thác hải sản, dùng súng tự chế bắn đạn chì tấn công người trên các tàu đánh cá của tỉnh Kiên Giang. Sau khoảng 10 phút tấn công, các đối tượng lạ bỏ đi.

Cà Mau khởi tố vụ ngư dân bị tấn công trên biển ảnh 1

Các ngư dân Kiên Giang bị thương được vào bờ khám và điều trị tại bệnh viện.

Vụ tấn công trên làm anh Nguyễn Văn Mẫn (34 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) bị thương ở đùi; ông Lê Thành Việt (45 tuổi, ngụ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) bị thương ở bắp chân; ông Nguyễn Văn Đầy (49 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị thương ở vùng đầu và mặt. Cả 3 tàu bị cháy xém, hư hỏng nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, các ngư dân bị thương được đưa vào đất liền để điều trị vết thương. Đồng thời, các ngư dân gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, phản ảnh của ngư dân, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã chỉ đạo khẩn cho ngành chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ… để giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Vào cuộc xác minh bước đầu, cơ quan chức năng Cà Mau xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tấn công trên là do tranh giành ngư trường giữa nghề giả cào và nhóm nghề thả vỏ ốc bắt mực và thả lú bát quái (loại ngư cụ phổ biến để khai thác tôm-cá).

Theo lời ngư dân, nghề thả vỏ ốc bắt mực và lú bát quái phải thả ngư cụ cố định xuống đáy biển một thời gian (thường qua đêm) để dẫn dụ hải sản vào bẫy, sau đó ngư dân mới kéo ngư cụ lên để thu hoạch hải sản.

Trong khi đó, nghề giả cào cơ động hơn khi dùng chính tàu cá đang di chuyển để thả dàn lưới cào xuống đáy biển để truy đuổi hải sản. Các loại hải sản khi vào dàn lưới cào một thời gian ngắn sẽ được kéo lên tàu. Thu xong mẻ lưới này, tàu nhóm giả cào tiếp tục thả lưới kéo sang khu vực khác.

Chính vì đặc thù trên nên dàn lưới của bên hành nghề giả cào rất dễ xâm phạm vào khu vực của của nhóm hành nghề ốc mực, lú bát quái, làm hư hỏng ngư cụ của nhóm thả lú bát quái, ốc mực.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.