Chuyển hồ sơ sang Công an để điều tra vụ đánh ngư dân trên tàu cá ở Kiên Giang

NDO - Liên quan vụ ngư dân bị đánh trên tàu cá ở Kiên Giang vào tối 7/8 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu thêm 2 ngư dân, nâng tổng số ngư dân bị đánh trên tàu cá được giải cứu lên 5 người. Bộ đội Biên phòng cũng chuyển hồ sơ sang Công an điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Ông N.V.C., ngư dân bị đánh, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang khi bị thương nặng ở vùng đầu.
Ông N.V.C., ngư dân bị đánh, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang khi bị thương nặng ở vùng đầu.

Sáng 18/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ việc ngư dân bị đánh trên tàu cá ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng, mới đây, đơn vị đã phát hiện và giải cứu thêm 2 ngư dân khác cũng bị đánh trên tàu cá này.

Hai ngư dân được giải cứu là H.V.H. (25 tuổi), trú ở Yên Bái và Đ.T.Đ. (21 tuổi), trú ở Hà Nội.

Hiện, sức khỏe 2 ngư dân này đã ổn định. Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang cũng triệu tập và làm việc với những người có liên quan, đặc biệt với D.M. ở Kiên Giang, người trong clip cầm khúc cây đánh các ngư dân trên tàu cá gây thương tích.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, tối 9/8, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu được 3 ngư dân bị đánh trên tàu cá vào ban đêm khiến cộng đồng mạng quan tâm. Các ngư dân được giải cứu thời điểm này, gồm: ông N.V.C. (39 tuổi), ở Bến Tre; ông V.V.Q. (31 tuổi), ở Hải Dương và ông T.M.T. (41 tuổi), ở Cà Mau.

Chuyển hồ sơ sang Công an để điều tra vụ đánh ngư dân trên tàu cá ở Kiên Giang ảnh 1

D.M. được cho là người trong clip cầm khúc cây đánh các ngư dân trên tàu cá gây thương tích.

Trước đó, bác sĩ CKII Huỳnh Trọng Tâm, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết, bệnh viện có tiếp nhận và điều trị 2 ngư dân bị đánh trên tàu cá, gồm ông T.M.T. bị gãy 2 xương cẳng tay bên trái và ông N.V.C. (39 tuổi), ở Bến Tre bị đau đầu, chóng mặt nhiều, không nhớ, chậm chạp và khó đi. Bác sĩ ở bệnh viện cho ông C. đi chụp CT và chẩn đoán có máu tụ trong não ở trán thái dương bên phải. Khi mổ xong, ông C. khỏe và đi lại bình thường.

Nguyên nhân ban đầu, theo các ngư dân bị đánh trên tàu, do lần đầu làm nghề nên không rành việc, làm không được tốt bị bạn đi cùng tàu cá trên đánh gây thương tích.

Được biết, chủ của phương tiện tàu cá trên là một người ở Kiên Giang.