Cà Mau hỗ trợ nhà dân bị sạt lở

NDO - Vào khoảng 1 giờ sáng 10/5, tại khu vực chợ nhà lồng thuộc ấp Kinh 17, tiểu thương nghe tiếng động lạ, nghi có chuyện chẳng lành nên hốt hoảng chạy thoát thân. Không lâu sau, sạt lở đất xảy ra, nhấn chìm hoàn toàn 2 nhà dân và ảnh hưởng nặng đến kết cấu của 2 căn nhà liền kề.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Huyện ủy Năm Căn (tỉnh Cà Mau) Dư Minh Hùng (bìa phải) thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị sạt lở ở xã Tam Giang.
Bí thư Huyện ủy Năm Căn (tỉnh Cà Mau) Dư Minh Hùng (bìa phải) thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị sạt lở ở xã Tam Giang.

Chiều 10/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Mơ cho biết, Đoàn công tác của Bí thư Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn vừa xuống tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho 4 hộ dân có nhà bị sạt lở trong khu vực chợ Kinh 17, ấp Kinh 17, xã Tam Giang.

Cà Mau hỗ trợ nhà dân bị sạt lở ảnh 1

Hiện trường sau vụ sạt lở trong khu vực chợ nhà lồng thuộc ấp Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Không có thiệt hại về người nhưng hư hại vật chất ước tính bước đầu khoảng hơn 140 triệu đồng. Ngay khi sự cố xảy ra, lãnh đạo xã Tam Giang đã đến hiện trường huy động lực lượng giúp dân di dời tài sản còn sót lại đến khu vực an toàn.

Cà Mau hỗ trợ nhà dân bị sạt lở ảnh 2

Chính quyền xã Tam Giang huy động lực lượng giúp dân khắc phục sự cố sau vụ sạt lở đất.

Đến thăm các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, Bí thư Huyện ủy Năm Căn Dư Minh Hùng trao hỗ trợ vật chất bước đầu, động viên gia đình có nhà bị sạt lở sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Khu vực sạt lở cũng được lãnh đạo huyện chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân không được ngủ lại qua đêm nhằm đề phòng sạt lở tái diễn.

Cà Mau là nơi có hệ thống sông ngòi chằng chịt nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 10.000km chiều dài sông, rạch... Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở đất ven sông, đặc biệt trong cao điểm mùa mưa bão. Sạt lở thường xuất hiện tại các khu vực ngã ba sông có dòng nước chảy xiết, khu vực chợ có đông dân cư tại các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển...

Qua khảo sát, ngành chức năng Cà Mau đã cắm hơn 100 biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm. Tuy nhiên, vì sinh kế, vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ vùng nguy cơ sạt lở cao, bất chấp rủi ro về tài sản và tính mạng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, dù chưa vào cao điểm mùa mưa bão, nhưng toàn tỉnh Cà Mau đã có 28 nhà dân bị sập, hư hại... do thiên tai và sạt lở đất, ước thiệt hại về tài sản hơn 4 tỷ đồng.