Cà Mau: Đào tạo nghề cho ngư dân

NDO - NDĐT - Tỉnh Cà Mau có hơn 30 nghìn lao động thường xuyên làm việc trên biển. Tuy nhiên, tình trạng thuyền trưởng, thợ máy và thuyền viên chỉ dựa vào kinh nghiệm để đi biển và có tới 80% chưa được đào tạo nghề.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2011 đến nay, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau đã lồng ghép, đào tạo nghề cho gần 7 nghìn lao động tàu cá có công suất từ 20 CV trở lên; trong số đó có hơn 2 nghìn ngư dân được cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng. Hầu hết số học viên ngư dân tham gia các lớp học này được hỗ trợ hoàn toàn học phí với khoản tiền từ 250 đến 900 nghìn đồng/người/khóa học.

Việc mở các lớp học đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khai thác thủy sản; giúp ngư dân nắm vững kỹ năng lái tàu, hiểu biết về ngư trường khai thác, cách khắc phục, sửa chữa máy tàu khi gặp sự cố; hiểu rõ các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động khai thác trên biển; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá trong quá trình hoạt động.

Cùng với việc đào tạo, học nghề, các cơ quan chức năng Cà Mau thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tại các cửa biển Sông Đốc, Cái Đôi Vàm, Khánh Hội… tổ chức lồng ghép phổ biển về Luật biển; tăng cường tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau bám biển sản xuất; tham gia giữ gìn an ninh trên biển; không xâm phạm, khai thác hải sản tại vùng biển các nước lân cận.