Khu nhà kỹ thuật cao của BV Việt Đức được phê duyệt với tổng mức đầu tư 394 tỷ đồng. Khu nhà có tổng diện tích sàn là 27,600 m2 với 11 tầng sẽ cung cấp thêm 360 giường bệnh cho bảy khoa lâm sàng, một Trung tâm xét nghiệm, một Trung tâm hồi sức tích cực và 22 phòng mổ hiện đại. Đặc biệt, có hai phòng mổ kỹ thuật cao với tiêu chuẩn của thế giới với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.
Sau khi công trình đi vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức sẽ có hơn 1.400 giường bệnh và 52 phòng mổ hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
Cùng ngày, BV Nhi Trung ương tổ chức Lễ khánh thành Khu khám bệnh mới thuộc Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng và nâng cấp bệnh viện giai đoạn hai. Dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ, bao gồm: xây dựng khối nhà 15 tầng với tổng diện tích sàn hơn 84.000 m2; Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp nhà 8 tầng; Đầu tư hệ thống Robot phẫu thuật nội soi và đào tạo chuyển giao công nghệ.
Theo ông Lê Thanh Hải – Giám đốc BV Nhi T.Ư, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đây sẽ là tòa nhà chuyên môn – kỹ thuật của bệnh viện bao gồm: Khu Khám bệnh và cấp cứu; Khu phẫu thuật, hồi sưc tích cực và Ngoại khoa; Các labo xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; Các Khoa lâm sàng với 900 giường bệnh nội trú.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng: “Bộ mặt của bệnh viện và đặc biệt là khoa khám bệnh sẽ lột xác trong thời gian tới. Những cảnh tượng trẻ em quấy khóc, chen chúc trong khu vực phòng khám xuống cấp sẽ được xóa bỏ, cam kết không nằm ghép của Bệnh viện sẽ được thực hiện bền vững”.
Trong những năm qua, mặc dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, ngành Y tế luôn đón nhận được sự quan tâm lãnh đạo và đầu tư các nguồn lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Cùng với sự nỗ lực của nội bộ ngành trong huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, nhằm mục tiêu cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao đến được với mọi người dân.