Buôn bán trái phép 5,76kg heroin, ba bị cáo bị phạt tử hình

Cùng phạm tội mua bán trái phép các chất ma túy, các bị cáo Lê Hoài Nam và Lê Văn Phong, bị phạt tù chung thân; sáu bị các khác bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, lúc 12 giờ 20 phút ngày 27-4-2006, tại ngã tư các đường Calmette và Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an quận 1 bắt quả tang Lê Hoài Nam đang trên đường vận chuyển 149,16g heroin đi tiêu thụ.

Lúc 14 giờ cùng ngày, tại phía truớc nhà số 100 đường Calmette, quận 1, Công an quận 1 cũng bắt quả tang Tạ Thị Kim Thoa đang vận chuyển 10 gói heroin có tổng trọng lượng là 168,22g đi bán. Tiếp theo, lúc 20 giờ ngày 27-4-2006, Trịnh Tố Phượng cũng bị công an quận 1 bắt khi đang cất giấu trong người 14,2g heroin để đem đi bán.

Mở rộng vụ án, từ ngày 30-4-2006 đến ngày 30-1-2007, các đối tượng khác là Lê văn Phong, Văn Toàn, Hồ Hoàn Thành, Nguyễn Thụy Ngọc Băng, Bùi Thế Lân, Trịnh Tố Phượng, Hồng Đức Trí, Ngô Quang Vinh cũng bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an quận 1 bắt khẩn cấp về các hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Riêng Nguyễn Thanh Mai, ngoài việc tham gia mua bán ma túy trong vụ án này còn đang thi hành hình phạt 13 năm tù do liên quan đến một vụ án ma túy khác.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận, khoảng đầu năm 2006, Phong mua của một đối tượng tên là Huy 18,5g heroin với giá 14,2 triệu đồng rồi bán lại cho Nam với giá 14,5 triệu đồng, hưởng lãi 300.000 đồng. Qua năm lần mua bán như vậy, Phong đã bán cho Nam tổng cộng 92,5g heroin, thu lợi bất chính 1,5 triệu đồng.

Đầu tháng 3-2006, Phong bị tai nạn giao thông, việc mua bán ma túy được Phong giao lại cho vợ là Tạ Thị Kim Thoa. Cũng với phương thức tương tự, Thoa đã mua và bán lại cho Nam tổng cộng 220g heroin. Và trong lần thứ tư thực hiện hành vi, Thoa bị bắt quả tang. Trong số heroin mua của Phong và Thoa, Nam bán cho Trịnh Tố Phượng một phần để Phượng bán cho các đối tượng nghiện hút trong khu vực Công viên 23-9, quận 1.

Ngoài hành vi mua sỉ, bán sang tay hoặc bán lẻ cho người nghiện hút, từ đầu năm 2002 đến tháng 11-2005, Nam, Băng, Mai, Toàn còn trực tiếp mua bán sang tay với nhau tổng cộng 16 bánh heroin, có tổng trọng lượng là 5,28 kg rồi bán cho một đối tượng tên Kái đưa ra nước ngoài.

Căn cứ chứng cứ thu thập tại cơ quan điều tra, những lời khai nhận tại tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, các bị cáo đã phạm tội vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy.

Bị cáo Lê Hoài Nam, do tự thú, khai báo thành khẩn, giúp cơ quan điều tra khám phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy ra nước ngoài nên được Hội đồng xét xử áp dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử tuyên phạt buộc hai bị cáo Lê Hoài Nam và Văn Toàn, mỗi bị cáo phải nộp lại 468 triệu đồng do buôn bán ma túy mà có, nộp phạt mỗi bị cáo 100 triệu đồng; các bị cáo còn lại bị phạt số tiền từ 3,5 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm