Buộc Nhà máy thủy điện Bắc Hà hỗ trợ thiệt hại cho người dân

NDĐT- Chiều 24-12, tại cuộc họp liên ngành, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu: Trước ngày 10-1-2015, Nhà máy thủy điện Bắc Hà phải báo cáo UBND tỉnh về mức hỗ trợ đối với thiệt hại gây ra cho người dân ở vùng hạ du, thuộc hai huyện Bắc Hà và Bảo Yên.

Nhà máy thủy điện Bắc Hà, công suất 90MW, nằm ở thượng nguồn sông Chảy (tỉnh Lào Cai)
Nhà máy thủy điện Bắc Hà, công suất 90MW, nằm ở thượng nguồn sông Chảy (tỉnh Lào Cai)

Như vậy, sau nhiều lần người dân kiến nghị nhưng không có kết quả, chiều ngày 24-12, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức cuộc họp liên ngành yêu cầu Nhà máy thủy điện Bắc Hà phải có trách nhiệm hỗ trợ thiệt hại đã gây ra cho người dân các xã thuộc huyện Bắc Hà và Bảo Yên, do nhà máy này xả lũ gây ngập lụt vùng hạ du.

Theo xác định của Sở NN và PTNT tỉnh Lào Cai, trong mùa mưa lũ năm nay, từ tháng 7 đến tháng 9-2014, Nhà máy thủy điện Bắc Hà, công suất 90MW, đã hai lần xả lũ gây ngập và thiệt hại khoảng 280 ha lúa và hoa màu trên địa bàn xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) và chín xã khác của huyện Bảo Yên, nằm ở phía hạ du, dọc theo sông Chảy. Thiệt hại ước tính khoảng ba tỷ đồng.

Theo xác định của Sở Công thương Lào Cai, trong các đợt xã lũ, đặc biệt là từ ngày 17 đến ngày 20-9, Nhà máy thủy điện Bắc Hà chưa chấp hành đúng thời gian quan trắc thủy văn tại hồ chứa, thông tin xả lũ chưa bảo đảm, vi phạm nguyên tắc xả tràn lớn hơn lưu lượng tự nhiên về hồ (từ 1 đến 4%).

Nhà máy thủy điện Bắc Hà của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, công suất 90MW, được xây dựng trên thượng nguồn sông Chảy, thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm