Bước khởi đầu cần thiết để Hàn Quốc trở lại cuộc sống bình thường

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch Covid-19, đưa người dân “xứ kim chi” trở lại với cuộc sống bình thường, kết thúc 757 ngày phải tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Đường phố tại thủ đô Seoul, ngày 16/3. (Ảnh: Reuters)
Đường phố tại thủ đô Seoul, ngày 16/3. (Ảnh: Reuters)

Đây là cơ hội để các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp nối lại đầy đủ các hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, song người dân Hàn Quốc được khuyến nghị tiếp tục cảnh giác nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại.

Lộ trình đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới của Chính phủ Hàn Quốc bao gồm dỡ bỏ các hạn chế đang áp đặt như giới hạn giờ kinh doanh của các nhà hàng, quán cà-phê đến 24 giờ đêm, tụ tập riêng tư tối đa 10 người, sự kiện tụ tập tôn giáo tối đa 299 người, quy định sử dụng tối đa 70% công suất các địa điểm biểu diễn. 

Việc ăn uống tại các cơ sở công cộng như rạp chiếu phim, phòng biểu diễn được phép bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 25/4. Tuy nhiên, những nguy cơ từ Omicron, biến thể chủ đạo làm bùng phát làn sóng dịch ở Hàn Quốc gần đây, khiến chính phủ nước này giữ nguyên quy định về bắt buộc đeo khẩu trang. 

Kế hoạch mới cũng bao gồm việc hạ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 từ cấp độ 1 xuống cấp độ 2 trong hệ thống quản lý 4 cấp. Điều này dẫn đến thay đổi toàn diện hệ thống quản lý và đối phó dịch bệnh, theo đó cho phép quản lý Covid-19 như đối với những bệnh truyền nhiễm cấp hai. Cơ quan chức năng sẽ ngừng việc theo dõi và báo cáo số ca nhiễm mới, bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ được điều trị tại các phòng khám và bệnh viện địa phương. 

Người bệnh sẽ không phải cách ly và báo cáo chính quyền. Chi phí khám, chữa bệnh sẽ do cơ quan bảo hiểm và cá nhân tự chi trả thay vì Nhà nước hỗ trợ miễn phí như từ trước đến nay. 

Những điều chỉnh về quy định phòng dịch giúp hệ thống y tế quốc gia Hàn Quốc dần khôi phục hoạt động bình thường sau thời gian dài quá tải và thiệt hại nặng do Covid-19. 

Người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát và phòng dịch Hàn Quốc (KDCA Ko Jae-young cho rằng, Hàn Quốc đã vượt qua đỉnh dịch và đang kiểm soát tốt theo xu hướng giảm nhanh. Quan chức y tế này nhấn mạnh sự cần thiết có một sự thay đổi tổng thể trong hệ thống cách ly và phản ứng với Covid-19 để tạo ra “một cuộc sống thường ngày mới” trong thời kỳ hậu đại dịch.  

Hàn Quốc cũng đã triển khai hệ thống điều trị tại nhà, kê đơn thuốc uống điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và không có triệu chứng.

Tuy nhiên, thận trọng khi áp dụng giai đoạn chuyển tiếp dự kiến trong bốn tuần, bắt đầu từ ngày 25/4, để chuyển dần hoạt động của hệ thống y tế và quản lý dịch bệnh về mức độ thông thường, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum nhấn mạnh rằng, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cho phương án giả định rằng dịch bệnh có thể tái diễn một lần nữa trong khi triển khai tiến trình khôi phục đời sống thường nhật như tình huống hồi tháng 11/2021, nghĩa là chủ động các phương án đối phó với tình huống xấu.

Hiện là thời điểm để Hàn Quốc tăng cường triển khai các kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế và du lịch. Chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy nhanh giải ngân gói ngân sách bổ sung lên tới 50 nghìn tỷ won (hơn 40,6 tỷ USD) để bồi thường cho doanh nghiệp nhỏ, giới tiểu thương và cá nhân bị ảnh hưởng nặng bởi các quy định về phòng, chống dịch. 

Chính phủ cũng xem xét mở rộng dần việc miễn thị thực nhập cảnh cho các quốc gia nhằm kích thích du lịch và thúc đẩy kế hoạch khôi phục 50% các chuyến bay quốc tế trong năm nay. 

Các doanh nghiệp nhỏ cũng được phép hoạt động mà không bị hạn chế về thời gian và công suất. Những hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, dịch vụ công là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định bãi bỏ hoàn toàn các quy định giãn cách. 

Chủ một quán cơm phục vụ 24/7 tại khu phố đêm Itaewon nổi tiếng ở trung tâm Seoul bày tỏ vui mừng trước quyết định mới của chính phủ, đồng thời cho biết quán sẽ bắt đầu bán hàng thông đêm nhằm bù đắp thiệt hại kinh tế bởi cơ sở kinh doanh này đã thất thu hơn 50% doanh số do các quy định giãn cách xã hội. 

Chủ các cơ sở kinh doanh khác, trong đó có các cơ sở luyện thi, trung tâm thể thao, rạp chiếu phim cũng sẵn sàng để trở lại trạng thái bình thường mới. Người quản lý một phòng tập yoga ở phía nam thủ đô Seoul bày tỏ vui mừng khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, người này cũng nhìn nhận sẽ cần một thời gian dài để có thể khôi phục hoạt động kinh doanh như trước đại dịch do người dân vẫn còn tâm lý đề phòng lây nhiễm.

Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một “Kế hoạch hậu Omicron”. Nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước, chính phủ triển khai kế hoạch cung cấp phiếu giảm giá để hỗ trợ giá vé của các trò chơi thể thao chuyên nghiệp và phí ăn ở. 

Theo đó, người dân nước này có thể được thưởng thức bốn môn thể thao như bóng đá, bóng chày, bóng rổ và bóng chuyền với mức giá vé bằng một nửa bình thường. Ngoài ra, khoảng 70.000 cơ sở lưu trú trên toàn quốc được cung cấp phiếu ưu đãi giảm giá cho đến đầu tháng 6 tới do nhu cầu đi lại dự kiến sẽ tăng lên. 

Dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách và đưa cuộc sống trở lại bình thường ở Hàn Quốc là xu thế tất yếu mà nhiều quốc gia cũng đang áp dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiếp tục đối mặt nguy cơ khó lường từ dịch bệnh, mọi chính sách sẽ được Chính phủ Hàn Quốc xem xét lại sau hai tuần triển khai quy định mới. 

Bên cạnh tâm lý hồ hởi chào mừng sự trở lại của các hoạt động đời sống xã hội vẫn tồn tại tâm lý e dè, hoài nghi khi một số người lo ngại việc dỡ bỏ hoàn toàn các quy định giãn cách xã hội có thể khiến dịch bệnh lây lan mạnh trở lại. 

Có ý kiến cho rằng gia đình họ đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mắc Covid-19 và giờ đây họ lo lắng nguy cơ tái nhiễm. Bởi thế, đây là bước khởi đầu đầy thách thức nhưng cần thiết trong lộ trình vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch.