(Ghi chép của phóng viên báo Nhân Dân)
Chuyến thăm Italy của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ ta diễn ra chỉ trong vòng sáu giờ cho nên lịch làm việc của Thủ tướng được bố trí dày đặc.
Ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Italy Romano Prodi và dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Thủ tướng Prodi, Thủ tướng còn có cuộc làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế Italy Béc-xa-ni; tiếp Tổng Bí thư Ðảng của những người Cộng sản Italy Oliviero Diliberto; tiếp Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ công nghiệp vùng Lazio.
Nhân chuyến thăm Italy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ ta cũng có cuộc hội kiến Giáo hoàng Benedicto XVI và gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Tarcisio Bertone.
Mặc dù chuyến thăm không kéo dài, nhưng đã thu được kết quả rất tốt đẹp, tạo ra bước đột phá trong quan hệ Việt Nam - Italy. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai Thủ tướng với báo chí sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, cuộc hội đàm tuy ngắn nhưng đã tìm được tiếng nói chung, diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thiết thực và thành công.
Việt Nam và Italy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Sau thời kỳ ngưng đọng (thời kỳ 1979 - 1989), quan hệ chính trị giữa hai nước được củng cố và phát triển từ đầu những năm 90 thế kỷ trước. Italy tích cực ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa nước ta với Liên hiệp châu Âu, trên các diễn đàn quốc tế lớn cũng như việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức tài chính, thương mại, tiền tệ quốc tế.
Cùng với việc củng cố và phát triển quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng ngày càng phát triển. Về thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước tăng đều trong những năm vừa qua, từ 320 triệu USD năm 1996 lên đến 1,13 tỷ USD năm 2006.
Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ta là giày dép, thủy sản, dệt may, cà-phê, sản phẩm chất dẻo và đồ gỗ. Những mặt hàng chủ yếu mà chúng ta nhập khẩu từ Italy là đồ da, hóa chất, máy móc ngành vận tải-xây dựng, dây chuyền chế biến thực phẩm, thiết bị vệ sinh, thiết bị y tế, máy phát điện, dụng cụ gia đình. Một số tập đoàn sản xuất lớn của Italy như: Technip, Danieli Officina, Fiat Iveco, Piaggio, Pirelli, Finmeccanica... đã thiết lập quan hệ hợp tác và bước đầu có được kết quả quan trọng tại Việt Nam.
Có một chi tiết khá thú vị là, trong cuộc gặp gỡ của hai Thủ tướng với báo chí, một phóng viên Italy hỏi Thủ tướng Prodi có biện pháp nào để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, Thủ tướng Prodi đã không ngần ngại trả lời rằng, nếu các doanh nghiệp của Italy tích cực hợp tác với Việt Nam, đến Việt Nam đầu tư, làm ăn, để bán những sản phẩm máy móc, công nghệ cao của Italy và mua những sản phẩm hàng tiêu dùng của Việt Nam thì sẽ cân bằng được.
Thủ tướng Prodi bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, khẳng định Italy coi trọng vị trí và vai trò của Việt Nam tại Ðông - Nam Á, mong muốn Việt Nam làm cầu nối giúp tăng cường sự có mặt của Italy tại khu vực, khẳng định sẽ khuyến khích các tập đoàn kinh tế lớn của Italy tăng cường thâm nhập thị trường Việt Nam, đề nghị Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện và có sự quan tâm thỏa đáng đối với các doanh nghiệp Italy.
Trong lời phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên WTO, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam luôn coi trọng các đối tác Italy và EU, dành cho Italy và EU sự đối xử ngang bằng các đối tác khác và mong muốn các doanh nghiệp và nhà đầu tư Italy sẽ có mặt nhiều hơn tại Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam thông qua Italy thâm nhập sâu thị trường châu Âu.
Không chỉ coi trọng phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, trong chuyến thăm Italy lần này, hai bên còn đạt được những thỏa thuận quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch... Tiếp theo việc tổ chức thành công Tháng văn hóa Việt Nam tại Italy giữa năm 2006, hai nước cũng đã dự định tháng 4 này tổ chức Tháng văn hóa Italy tại Việt Nam.
Vào dịp này, hai nước cũng dự kiến sẽ ký bốn văn kiện hợp tác là: Hiệp định hợp tác về du lịch; Thỏa thuận về hợp tác đào tạo lao động; Hợp tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hợp tác về giáo dục. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng mời Thủ tướng Prodi sang thăm chính thức Việt Nam nhân sự kiện tổ chức Tháng văn hóa Italy tại Việt Nam.
Nhân dịp thăm Italy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Vatican và hội kiến với Giáo hoàng Benedicto XVI, hội đàm với Thủ tướng Vatican. Ðây là cuộc gặp lần đầu giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican thể hiện thiện chí và mong muốn của Việt Nam và Tòa thánh Vatican tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng của Việt Nam trên các lĩnh vực sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, ở Việt Nam, cộng đồng những người Công giáo là một cộng đồng năng động, kính Chúa, yêu nước và có những đóng góp tích cực cho việc xây dựng và phát triển đất nước.
Chính phủ Việt Nam chủ trương tiếp tục quá trình đối thoại trực tiếp với Tòa thánh Vatican trên cơ sở những nguyên tắc được hai bên thỏa thuận là: Tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Việt Nam mong muốn Tòa thánh Vatican có tiếng nói khích lệ cộng đồng Công giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với đất nước và dân tộc, làm nền tảng cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, với thiện chí và quyết tâm của cả hai bên, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican sẽ tiếp tục phát triển phù hợp với mong muốn của cả hai bên.
Italy quả là đất nước của xe ô-tô, đất nước có 58 triệu người nhưng có đến hơn 36 triệu ô-tô, tính ra bình quân 0,5 xe/người, riêng ở Roma 0,7 xe/người. Trên các đường phố ở khu trung tâm Roma, tại các điểm du lịch nổi tiếng như Ðài phun nước Tơ-rê-vi, Quảng trường Na-vô-na, Tòa thánh Vatican, người ra vào tấp nập. Xe ô-tô ken kín các đường phố, các bãi đỗ xe.
Anh bạn đồng nghiệp TTXVN ở Phân xã Italy cho biết, Roma đang vào mùa hạ giá, người mua sắm tháng 1 năm nay đông hơn hẳn năm trước, phần nào đó cho thấy nền kinh tế Italy sau 5 năm trì trệ đã có sự hồi phục ban đầu, năm 2006 có thể đạt mức tăng trưởng 1,5%, thâm hụt ngân sách giảm còn 35 tỷ ơ-rô, có nghĩa là giảm gần một nửa so với năm 2005.
Italy, đất nước của nền văn minh La Mã, của nền văn hóa, thi ca, nhạc họa và thể thao. Roma với những bảo tàng, công trình kiến trúc cổ đã tồn tại hàng nghìn năm quả là điểm du lịch lý tưởng đối với mỗi người. Tiếc rằng chuyến công tác quá ngắn ngủi, làm cho nhiều người trong chúng tôi không tránh được những tiếc nuối. Xin hẹn ngày gặp lại.