Bulgaria: Tìm thấy hóa thạch nhiều động vật cách đây 83 triệu năm

Các nhà khoa học của Viện Địa chất thuộc Học viện Khoa học Bulgary (BAS) và Đại học Sofia mới đây đã phát hiện hóa thạch của nhiều loài động vật sinh sống ở nước này cách đây hơn 83 triệu năm.
0:00 / 0:00
0:00
Một đốt sống hóa thạch được phát hiện trong chuyến thám hiểm "Trun 2023". (Nguồn: BTA/TTXVN)
Một đốt sống hóa thạch được phát hiện trong chuyến thám hiểm "Trun 2023". (Nguồn: BTA/TTXVN)

Theo hãng tin BTA, các nhà khoa học của Viện Địa chất thuộc Học viện Khoa học Bulgary (BAS) và Đại học Sofia mới đây phát hiện hóa thạch của nhiều loài động vật sinh sống trên các vùng đất của nước này cách đây hơn 83 triệu năm.

Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện những bộ xương động vật hóa thạch trên trong chuyến thám hiểm "Trun 2023" của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia trong khu bảo tồn hóa thạch của động vật có xương sống vào cuối Kỷ Phấn trắng, gần thị trấn Tran, miền Tây Nam Bulgaria.

Hiện các nhà khoa học đang báo cáo về những ngày nghiên cứu thành công đầu tiên trên thực địa.

Theo các nhà khoa học trên, chuyến thám hiểm "Trun 2023" sẽ kéo dài đến ngày 11/8 tới. Một số phát hiện thú vị nhất cho đến nay bao gồm hai đốt sống của những loài bò sát lớn, có thể là loài khủng long.