Bức xúc chuyện bức xúc!

ND - Xem ra ông bạn "rất bức xúc" khi trao đổi ý kiến:

- Ðọc báo, cả văn kiện nữa, lại còn nghe đài cứ thấy nhắc đi nhắc lại mãi!

- Thì có những vấn đề không thể giải quyết được triệt để một sớm một chiều, cho nên nhắc đi nhắc lại cho nhớ cũng là việc bình thường. Nhưng ông bức xúc chuyện gì thế!

- Ông có nghe phát biểu của một vị trên truyền hình tối qua không?

- Cũng có nghe, có nhiều vấn đề, nhưng ông "bức xúc" chuyện gì trong phát biểu ấy?

- Thì cũng là từ bức xúc, vị ấy lại nói "nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết"!

- Cũng đúng thế chứ sao; nói công khai cho dân biết cũng là điều tốt chứ!

- Nhưng ít nhất tôi cũng nghe vị đó, người có thẩm quyền tham gia giải quyết, nói tới vài lần! Nhưng bức xúc là gì?

- Thế theo ông là gì?

- Thì cứ giở từ điển mà xem. Bức xúc là những gì phải giải quyết ngay. Và bức xúc còn có nghĩa là vấn đề, sự kiện đó gây bực dọc trong tâm lý xã hội. Thế là rất cần, rất gấp và có thể rất nguy hiểm. Cho nên nếu cứ nhắc đi nhắc lại cũng gây bức xúc cho người nghe, người đọc về hiệu quả điều hành!

NHÂN NGHĨA

Có thể bạn quan tâm