Bức ảnh do AI tạo ra về Giáo hoàng Francis gây “bão” mạng xã hội

NDO - Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hình ảnh khác biệt về Giáo hoàng Francis trong chiếc áo phao Balenciaga khiến không ít người dùng mạng xã hội nhầm lẫn.
0:00 / 0:00
0:00
Bức ảnh về Giáo hoàng Francis do AI tạo ra được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)
Bức ảnh về Giáo hoàng Francis do AI tạo ra được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin lan truyền

Trong những ngày gần đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước hình ảnh khác lạ của Giáo hoàng Francis. Thay vì mặc phẩm phục Công giáo thường thấy, Giáo hoàng Francis bước ra ngoài trong chiếc áo khoác phao dài màu trắng của thương hiệu Balenciaga, với dây chuyền thánh giá quanh cổ.

Bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội Twitter và Facebook, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Hầu hết các bình luận và trả lời đều bày tỏ ấn tượng về trang phục của Giáo hoàng, tuy nhiên nhiều người dùng đặt nghi vấn về tính xác thực của hình ảnh.

Kiểm chứng

Theo kiểm chứng của Reuters, bức ảnh trên hoàn toàn không có thật mà là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, được tạo ra bằng công cụ Midjourney - một chương trình AI tạo ra hình ảnh dựa trên các mô tả văn bản được nhập vào hệ thống của nó.

Hình ảnh được đăng tải lần đầu trên nhóm “Midjourney Official” bởi một tài khoản Facebook có tên “Guerrero Art”, kèm theo một vài hình ảnh khác tương tự.

Trong bài đăng của mình, người dùng này cũng ghi rõ những bức ảnh được tạo ra dựa trên một loạt các lời nhắc văn bản.

Đây không phải lần đầu những hình ảnh do AI tạo ra “gây bão” mạng xã hội vì mức độ “chân thực” của chúng.

Tuần trước, một người dùng đã sử dụng phiên bản mới nhất của công cụ Midjourney để tạo ra những bức ảnh “siêu thực” mô tả cảnh cựu tổng thống Donald Trump bị cảnh sát bắt giữ trên đường phố, khiến nhiều người nhầm tưởng đó là ảnh thật.