Video lan truyền quan niệm sai lầm về nguồn cung dầu mỏ vô hạn

NDO - Các chuyên gia khẳng định, dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên tái tạo, và con người sẽ không thể khai thác được tất cả trữ lượng dầu mỏ còn lại do những hạn chế về tài chính và công nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
Dầu thô không phải là nguồn tài nguyên tái tạo và phải mất hàng triệu năm để hình thành. (Ảnh: Environment.co)
Dầu thô không phải là nguồn tài nguyên tái tạo và phải mất hàng triệu năm để hình thành. (Ảnh: Environment.co)

Thông tin lan truyền

Những ngày gần đây, một video tuyên bố dầu mỏ là nguồn tài nguyên “vô tận” được người dùng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Instagram và Twitter.

Trong đoạn clip, một người đàn ông nói trữ lượng dầu mỏ hiện nay là vô hạn, đồng thời cho rằng công chúng đang bị lừa dối tin vào sự khan hiếm của dầu mỏ cũng như các nguồn tài nguyên khác.

Một bài đăng trên Instagram chia sẻ đoạn video hôm Chủ nhật vừa qua đã thu hút hơn 10.000 lượt thích. Trước đó, một tài khoản Twitter cũng đăng tải video tương tự kèm chú thích “Dầu mỏ có thể tái tạo”.

Kiểm chứng

Các chuyên gia và cơ quan chính phủ khẳng định, quan niệm trên hoàn toàn sai lầm. Dầu thô không phải là nguồn tài nguyên tái tạo và phải mất hàng triệu năm để hình thành. Mặc dù nguồn tài nguyên dầu thô được cho là dồi dào, nhưng con người đang tiêu thụ dầu nhanh hơn nhiều so với tốc độ hình thành của nó.

Đồng thời, những hạn chế về tài chính và công nghệ hiện tại khiến con người không thể khai thác được tất cả các nguồn dầu mỏ tiềm năng.

Trao đổi với hãng tin AP qua email, Marianne Kah, một học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu của Đại học Columbia (Mỹ) nhấn mạnh: “Dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên tái tạo”.

Theo bà, nguồn cung dầu bị hạn chế bởi trình độ công nghệ hiện tại, khả năng tài chính và một số hạn chế khác như tiếp cận tài nguyên, giấy phép và địa chính trị.

Trả lời phỏng vấn AP qua điện thoại, ông Carey King, một nhà nghiên cứu năng lượng tại Đại học Texas (Mỹ), cho biết: “Chúng ta đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch không thể được bổ sung nếu không có khoảng thời gian 100 triệu năm. Con người sẽ không thể khai thác tất cả các nguồn tài nguyên dầu mỏ trên thế giới vì năng lực tài chính không đáp ứng hoặc vẫn còn tồn tại những hạn chế về công nghệ”.

Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng khẳng định dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tích lũy dưới lòng đất là có hạn và không thể tái tạo được.

Khẳng định

Dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên tái tạo, và con người sẽ không thể khai thác được tất cả các nguồn dầu mỏ tiềm năng.do những hạn chế về tài chính và công nghệ.