ND - Theo hãng tin Mỹ UPI, giới chức Mỹ và Tập đoàn Năng lượng BP của Anh ngày 5-8 chính thức thông báo đã thành công việc bịt miệng giếng dầu Ma-con-đô bằng bê-tông do vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20-4-2010 ở Vịnh Mê-hi-cô. Không còn hiện tượng dầu rò rỉ ra biển. Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn phải xác định liệu có còn chỗ rò rỉ nào khác ngoài điểm đặt giàn khoan hay không, đồng thời phải theo dõi chặt chẽ sự biến đổi áp suất trong giếng dầu.
Ðây là thảm họa dầu tràn tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới, gây thiệt hại nặng về kinh tế và sinh thái. Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma khẳng định "cuộc chiến kéo dài nhằm chặn đứng dầu tràn và giữ dầu tại giếng bị vỡ đang đi đến hồi kết", song ông cũng cảnh báo còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục thảm họa tràn dầu này. Chính phủ Mỹ ước tính đã có khoảng 206 triệu ga-lông (780 triệu lít) dầu thô phun trào ra biển.
Ðến nay, BP đã chấp nhận chi 20 tỷ USD cho các cư dân ven bờ bị thiệt hại. BP có khả năng sẽ phải trả thêm 17 tỷ USD tiền phạt vì đã để thất thoát số lượng dầu này.